Triều Tiên ngừng tập trận MiG-19 vì rơi nhiều

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (ngoài cùng bên trái) đứng cạnh một chiếc MiG-19
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (ngoài cùng bên trái) đứng cạnh một chiếc MiG-19
TPO - Theo hãng tin Yonhap  hôm nay, 30/7, Triều Tiên đã ra lệnh đình chỉ các cuộc tập trận liên quan đến máy bay MiG-19 sau khi 3 vụ rơi máy bay này xảy ra chỉ trong 1 năm.

Máy bay siêu âm MiG-19 là chiến đấu cơ thế hệ 2 của Liên Xô, được phát triển vào năm 1953. Khoảng 400 chiếc MiG vẫn đang hoạt động trong quân đội Triều Tiên, chiếm 1 nửa trong tổng số máy bay chiến đấu nước này.

Yonhap dẫn lời một nguồn giấu tên cho biết: “Ít nhất 3 chiếc MiG-19 bị rơi trong khi đang huấn luyện, một chiếc rơi vào đầu năm 2014, 2 chiếc còn lại rơi vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7”.

“Trường hợp  mới nhất, chiếc máy bay bị rơi ngay sau khi cất cánh tại căn cứ không quân của Triều Tiên ở Goksan, tỉnh Pyongan”, người này cho biết.

Các thông tin liên quan đến vụ tai nạn gồm số thương vong không được tiết lộ.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG