Triều Tiên phát triển tên lửa tầm ngắn có sức công phá cực mạnh

Tên lửa Toska KN-02 - một loại CRBM của Triều Tiên xuất hiện trong buổi diễu binh ngày 15/4/2017. Ảnh: NK News
Tên lửa Toska KN-02 - một loại CRBM của Triều Tiên xuất hiện trong buổi diễu binh ngày 15/4/2017. Ảnh: NK News
TPO - Báo cáo tình báo của quân đội Mỹ cho thấy Triều Tiên có thể đang phát triển các loại tên lửa tầm ngắn có độ chính xác cao hơn, phạm vi phá hủy lớn hơn và sức công phá mạnh hơn các loại trước đó.

Được công bố hôm qua, 13/7, báo cáo của Trung tâm Tình báo Hàng không và Không gian Mỹ (NASIC) đã cho thấy những điểm mới trong chương trình tên lửa của Nga, Iran, Trung Quốc và Triều Tiên (tính đến trước thời điểm thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM hôm 4/7).

Báo cáo có tiêu đề “Mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.” Trong đó, NASIC cho biết Triều Tiên có thể đang cải tiến các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn (CRBM) mà nước này hiện sở hữu.

“Iran và Triều Tiên có thể đang tiến tới sản xuất và cải tiến CRBM Fadj-5 Aero và KN-SS-X-9. Nếu hai nước này sử dụng hệ thống định vị vệ tinh (tương tự GPS) trên CRBM của họ thì khoảng cách lệch mục tiêu của tên lửa có thể sẽ được giảm xuống chỉ còn vài chục mét.”, báo cáo tiết lộ.

Triều Tiên hiện có 2 loại CRBM, là Toska và KN-SS-X-9 với tầm bắn tối đa là 120km và 190km. “Độ chính xác cao của CRBM sẽ tăng uy lực cho lực lượng pháo binh của Iran và Triều Tiên bằng cách tăng khả năng tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu ưu tiên cao.”, báo cáo viết.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng Trung Quốc, Triều Tiên, Iran, Ấn Độ và Pakistan đang phát triển các tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm trung-cao mới, trong đó, nhiều tên lửa sẽ được trang bị các đầu đạn không theo tiêu chuẩn.

"Tất cả các nước này ngoại trừ Iran đã thử nghiệm vũ khí hạt nhân", báo cáo nhấn mạnh.

Theo NASIC, việc Triều Tiên thử ICBM Hwasong-14 vào ngày 4/7 vừa qua là điều "không đáng ngạc nhiên".

"Trước đó, Trong một cuộc diễu binh hồi tháng 4/2012, Triều Tiên đã cho ra mắt ICBM Hwasong-13, và trong cuộc diễu binh tháng 10/2015, nước này trình làng ICBM Hwasong-14", báo cáo cho biết. "Cả 2 hệ thống tên lửa này đều có thể được xuất khẩu sang các nước khác trong tương lai. Triều Tiên được cho là đã xuất khẩu tên lửa và công nghệ tên lửa tới một số nước như Iran và Pakistan”.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG