Triều Tiên tăng cường hạt nhân, từ chối cử chỉ hòa giải của Mỹ

Các tên lửa của Triều Tiên được giới thiệu trong lễ duyệt binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 15/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Các tên lửa của Triều Tiên được giới thiệu trong lễ duyệt binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 15/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Triều Tiên nhấn mạnh, không ai có thể hăm dọa khiến Bình Nhưỡng từ bỏ việc tăng cường lực lượng hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh việc Mỹ tuyên bố không tìm cách thay đổi chế độ ở Triều Tiên hoàn toàn chỉ là một mưu đồ lừa dối.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một người phát ngôn Ủy ban Hòa bình châu Á-Thái Bình Dương của Triều Tiên cáo buộc Mỹ đang tiến hành một chiến dịch lừa dối chống Triều Tiên bằng việc nói về khả năng đối thoại trong khi đưa các loại vũ khí chiến lược tới khu vực bán đảo Triều Tiên.

Quan chức này tuyên bố rõ rằng, chừng nào Mỹ còn tìm cách bóp nghẹt Triều Tiên thì Bình Nhưỡng “sẽ tăng cường hơn nữa các nỗ lực đa dạng hóa và hiện đại hóa lực lượng hạt nhân trước khi những kẻ xâm lược và khiêu khích tỉnh ngộ."

Ngoài ra, người phát ngôn trên còn cáo buộc rằng, Hàn Quốc đang “nhảy theo điệu nhạc” của những kẻ ngoại bang, đồng thời cảnh báo Seoul không nên gây sự với động thái tăng cường khả năng tự vệ của Bình Nhưỡng. 

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Triều Tiên ngày 21/5 vừa qua đã phóng thử một tên lửa đạn đạo mang tên “Sao Bắc cực 2” và tuyên bố sẵn sàng triển khai loại vũ khí mới này.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.