Triều Tiên tố cáo Mỹ và Hàn Quốc là "kẻ gây chiến"

Triều Tiên tố cáo Mỹ và Hàn Quốc là "kẻ gây chiến"
Theo Tân Hoa xã, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận chung mang tên "Giải pháp then chốt" giữa Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 27-2.

Bài báo nhận định cuộc tập trận "Giải pháp then chốt" chính là "một hành động tấn công phủ đầu" nhằm vào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đồng thời cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc là "những kẻ gây chiến."

Bình Nhưỡng cũng hối thúc Mỹ và Hàn Quốc cần phải tính tới "những hậu quả thảm khốc do những hành động khiêu khích quân sự táo tợn của họ gây ra."

Bài báo cũng cảnh báo rằng không ai có thể dự liệu được hậu quả của tình hình hiện nay, vốn đã "nằm ngoài tầm kiểm soát." Hơn nữa, một cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên sẽ không chỉ gây hậu quả nghiêm trọng đối với bán đảo này mà còn ảnh hưởng tới an ninh và hòa bình trong toàn khu vực.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, tại Tokyo, Đặc phái viên Mỹ về chính sách đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Glyn Davies tuyên bố ông sẽ cố gắng duy trì các cuộc tiếp xúc với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, bất chấp việc hai nước đã không có đột phá nào trong các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên vào tuần trước.

Ông cũng cho biết Mỹ có thể tiếp xúc qua phái bộ của Bình Nhưỡng tại Liên hợp quốc ở New York "bất cứ khi nào chúng tôi cần".

Theo Vietnamplus

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.