Triều Tiên: Trừng phạt của LHQ là lời tuyên chiến

Triều Tiên: Trừng phạt của LHQ là lời tuyên chiến
Nếu Mỹ đưa vấn đề hạt nhân của Triều Tiên ra trước Hội đồng Bảo an LHQ thì điều này đồng nghĩa với các biện pháp trừng phạt và Triều Tiên coi đó như lời tuyên chiến.

Tuyên bố trên được ông So Chol - Quan chức Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên - đưa ra khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình AP về việc một số quan chức cấp cao Mỹ dọa sẽ đưa vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì CHDCND Triều Tiên "tiếp tục có thái độ cứng rắn" trong việc giải quyết vấn đề này.

Lời bình luận trên thể hiện quan điểm được tuyên bố lâu nay của CHDCND Triều Tiên là các biện pháp trừng phạt sẽ hủy hoại nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân một cách hòa bình.

Trước đó, ngày 20/4, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã lên tiếng phản đối việc đưa vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an LHQ. Hàn Quốc cho rằng các nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên thông qua con đường hòa bình vẫn chưa hết hy vọng.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.