Trực thăng bắt trùm ma túy rơi, 16 cảnh sát thiệt mạng

Ảnh: BBC
Ảnh: BBC
TPO - Một chiếc trực thăng chở các cảnh sát tham gia chiến dịch truy quét tội phạm ma túy đã bị rơi tại vùng rừng núi phía tây bắc Colombia khiến 16 người thiệt mạng.  

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Luis Carlos Villegas cho hay, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra hôm qua (4/8) tại khu vực rừng núi xa xôi thuộc tỉnh Antioquia, tây bắc nước này, cách thủ đô Bogota khoảng 450km về phía đông bắc.

Chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk do Mỹ sản xuất gặp nạn khi chở các cảnh sát tham gia chiến dịch truy quét băng nhóm tội phạm ma túy khét tiếng Clan Usuga.

Vụ tai nạn khiến 16 cảnh sát tử nạn. Theo ông Villegas, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do điều kiện thời tiết xấu hoặc trục trặc kỹ thuật.

“Tới thời điểm hiện tại, giả thuyết có cơ sở nhất là trực thăng đâm vào sườn núi trong điều kiện mây mù che phủ. Có ba trực thăng tham gia chiến dịch truy quét song các cảnh sát trên hai chiếc còn lại không nghe thấy tiếng súng nào khi trực thăng rơi”, ông Villegas nói.

Vụ việc xảy ra chỉ 4 ngày sau khi chiếc trực thăng CASA C-235 của quân đội Colombia rơi tại vùng đông bắc nước này khiến 11 binh sỹ thiệt mạng.

Clan Usuga là băng nhóm ma túy khét tiếng tại Colombia. Mỹ từng treo thưởng 5 triệu USD cho những ai cung cấp thông tin để bắt giữ kẻ cầm đầu nhóm là Dario Antonio Usuga.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG