Trực thăng không quân Thái Lan gặp nạn, 3 người chết thảm

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện mảnh vỡ của chiếc trực thăng thuộc lực lượng Không quân Thái Lan mất tích cuối tuần trước tại miền đông nam nước này. Tất cả 3 người trên khoang đều được xác nhận thiệt mạng.

Theo truyền thông Thái Lan, đội tìm kiếm phát hiện mảnh vỡ trực thăng Bell UH-1 vào khoảng 10h30 ngày 28/6 (giờ địa phương) tại khu vực núi Khao Chamao. 

Ba người có mặt trên khoang gồm hai phi công và một nhân viên bảo trì. Tất cả đều được xác nhận thiệt mạng.

Sĩ quan chỉ huy Suttipong Inseeyong thuộc lực lượng Không quân cho hay, việc đưa các thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường sẽ mất thêm nhiều thời gian vì địa hình núi hiểm trở và trời mưa.

Theo thông tin trước đó, trực thăng Bell UH-1 mất liên lạc vào chiều 25/6 trên khu vực công viên quốc gia Khao Chamao-Khao Wong. Khi đó, trực thăng đang làm nhiệm vụ tiếp tế cho một trạm radar của lực lượng không quân ở tỉnh Chanthaburi. 

Được biết, trực thăng cất cánh từ một căn cứ ở Lopburi, cách thủ đô Bangkok khoảng 150km về phía đông bắc.

Theo Theo Tân Hoa Xã, AP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.