Trực thăng Mỹ lại rơi, 4 người chết thảm

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Một chiếc trực thăng của quân đội Mỹ vừa rơi xuống căn cứ Fort Hood, bang Texas, miền trung nước Mỹ khiến tất cả 4 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Đây là vụ rơi trực thăng thứ 2 của quân đội Mỹ cùng trong ngày 23/11.

Reuters dẫn lời các quan chức cho biết, chiếc trực thăng UH-60 gặp nạn vào khoảng 18h ngày 23/11 (giờ địa phương) ở phía đông bắc của căn cứ quân sự Fort Hood.

Theo Tân Hoa Xã, trực thăng gặp nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường kỳ. Sau cuộc tìm kiếm trên diện rộng, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của bốn thành viên phi hành đoàn. 

Danh tính các nạn nhân không được công bố. Quân đội Mỹ cho biết, một đội điều tra đã được thành lập để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Hôm 23/11, một trực thăng AH-64 Apache rơi ở thành phố Wonju, tỉnh Gangwon, cách thủ đô Seoul khoảng 70km về phía đông nam khiến hai người trên máy bay thiệt mạng. Chiếc AH-64 Apache rơi khi đang diễn tập và bị thiêu rụi sau khi gặp nạn. 

Theo Theo Reuters, Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.