Đặc nhiệm bắn chết kẻ bắt cóc, giải cứu con tin ở Sydney

Các con tin thoát ra ngoài trong đêm khuya.
Các con tin thoát ra ngoài trong đêm khuya.
TPO - Vào rạng sáng ngày 16/12 (giờ địa phương), lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát Australia đã nổ súng, đột kích quán cà phê Lindt tại trung tâm thành phố Sydney, để giải cứu những con tin ở đây. Theo truyền thông địa phương, kẻ bắt cóc và một con tin đã tử vong trong cuộc đột kích này.

Sau nhiều giờ thương thuyết bất thành, cảnh sát Úc đã buộc phải lựa chọn phương án tấn công quán cà phê Lindt nơi một tay súng đã bắt giữ hàng chục con tin trong suốt 16 tiếng đồng hồ.

Vào khoảng 2h15 ngày 16/12, giờ địa phương, tức 10h15 tối nay giờ Hà Nội, cảnh sát vũ trang Úc trong trang phục chống bạo động đã xông vào quán cà phê Lindt ở trung tâm thành phố Sydney. Nhiều tiếng nổ lớn của lựu đạn và tiếng súng vang lên.

Những hình ảnh được kênh 9News của Úc thu lại cho thấy, nhiều con tin chạy thoát ra.

"Con tin chạy ra thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên có khoảng 5 người, với tay giơ lên. Đó là thời điểm sau khi những phát súng đầu tiên được bắn. Sau đó, các nhân chứng nói rằng, sau một loạt đạn, nhóm con tin thứ hai gồm khoảng 5 người chạy ra", tờ SMH trực tiếp tại hiện trường. 

Người ta nhìn thấy các nhân viên y tế mang cáng cứu thương chạy về hướng quán cà phê sau khi có một loạt tiếng nổ lớn và ánh lửa lóe lên.

Đặc nhiệm bắn chết kẻ bắt cóc, giải cứu con tin ở Sydney ảnh 1

Một phụ nữ được cảnh sát giải cứu khỏi quán cà phê Lindt sau cuộc nổ súng.

Đặc nhiệm bắn chết kẻ bắt cóc, giải cứu con tin ở Sydney ảnh 2

Các nhân viên y tế nhanh chóng cấp cứu con tin bị thương.

Đặc nhiệm bắn chết kẻ bắt cóc, giải cứu con tin ở Sydney ảnh 3
Đặc nhiệm bắn chết kẻ bắt cóc, giải cứu con tin ở Sydney ảnh 4

Thân nhân của các con tin chờ đợi tin tức sau cuộc tấn công.

Đặc nhiệm bắn chết kẻ bắt cóc, giải cứu con tin ở Sydney ảnh 5

Một nhân chứng cho biết, một chuyên gia gỡ bom với bộ dạng rất bình tĩnh trong bộ đồ màu xanh lá cây đã đi ra khỏi quán cà phê. Người này đã nói chuyện với một người lính cứu hỏa và cảnh sát khác.

Sau đó, cảnh sát Australia xác nhận vụ bắt giữ con tin kéo dài suốt 16 giờ đồng hồ đã chấm dứt.  Phía cảnh sát xác nhận có một số người bị thương.

>>Cận cảnh thời khắc đột kích giải cứu con tin ở Sydney<<

Trong khi đó, kênh Channel Seven đưa tin, có hai người chết và ba người bị thương. Các nguồn tin khác cho biết, năm người đang được điều trị vết thương.

Tình trạng của Monis, kẻ thực hiện vụ bắt cóc, chưa được công bố. Tuy nhiên, tờ Telegraph dẫn nguồn truyền thông địa phương đưa tin kẻ bắt cóc bị bắn chết. Cảnh sát chưa xác nhận thông tin này.

MỚI - NÓNG