Máy bay Malaysia rơi ở Ukraine, 295 người chết

Hiện trường vụ máy bay rơi. Ảnh: Reuters
Hiện trường vụ máy bay rơi. Ảnh: Reuters
TPO - Ngày 17/7, một máy bay của Malaysia Airlines chở 295 người đã bị rơi ở Ukraine, gần biên giới với Nga.
Máy bay Malaysia rơi ở Ukraine

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

17/07/2014 23:46

Trang mạng Business Insider đưa tin, chuyên gia quân sự Dmitry Tymchuk nói rằng chiếc máy bay của Hàng không Malaysia đã đâm xuống phía Bắc Torez ở vùng Donetsk, theo phóng viên Myroslava của Ukraine.

17/07/2014 23:47

Máy bay Malaysia rơi ở Ukraine, 295 người chết ảnh 1 Hình ảnh được cho là chụp từ hiện trường trước phi cơ bị rơi (hình của VK.com)

17/07/2014 23:49

Hãng tin Interfax của Nga đưa tin trên máy bay có 280 hành khách cùng phi hành đoàn 15 người. Tin ban đầu của hãng này nói máy bay bị rơi.

17/07/2014 23:49

Thị trường chứng khoán New York bị sụt giảm mạnh sau khi có tin về tai nạn máy bay của Malaysia Airlines. Vào lúc 16h04 GMT, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 82,31 điểm (0,48%) xuống còn 17.055,89 điểm.
 
Chỉ số S&P 500 bị giảm 14,40 điểm (0,73%) xuống 1.967,17 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq sụt tới 42,87 điểm (0,97%) còn 4.383,10 điểm./.

17/07/2014 23:50

Các quan chức Bộ Tình trạng khẩn cấp Ukraine đang có mặt tại hiện trường đã tìm thấy các phần thi thể bị văng xa tới 15 km tính từ khu vực máy bay rơi. Họ đã tìm được khoảng 100 thi thể và cả xác máy bay bị cháy.

17/07/2014 23:50

Các mảnh vỡ máy bay có màu sơn xanh da trời và đỏ, cùng màu với biểu tượng của hãng hàng không Malaysia. Địa điểm máy bay rơi cách biên giới Nga khoảng 40 km, phóng viên Reuters cho hay.

17/07/2014 23:50

Rất nhiều giả thuyết hiện đang được đặt ra xung quanh nguyên nhân khiến chiếc máy bay vận tải hành khách MH17 của hãng hàng không Malaysia rơi ở Ukraine, trên địa phận do phiến quân ly khai kiểm soát.

Tờ Guardian (Anh) dẫn lại tin từ Inter fax cho biết vị trí MH17 rơi thuộc thị trấn Snizhe, thuộc Donetsk. Đây là khu vực do quân ly khai miền đông Ukraine kiểm soát. Một giả thuyết hiện đang được đặt ra là MH17 đã trúng tên lửa, nhưng không rõ của bên nào. 

17/07/2014 23:51

Tờ Vz (Nga) dẫn nguồn tin từ Interfax, cho rằng chiếc máy bay bị bắn rơi ở độ cao 10.000 m.

17/07/2014 23:53

Cố vấn viên của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Anton Herashchenko, được hãng AP dẫn lời rằng chiếc máy bay đã bị một tên lửa bắn trúng khi đang ở độ cao 10.000 mét. Tuyên bố này vẫn chưa được kiểm chứng độc lập, BBC đưa tin.

Bộ Nội vụ Ukraine cũng nói rằng toàn bộ số người trên khoang đã tử nạn.

17/07/2014 23:55

Máy bay Malaysia rơi ở Ukraine, 295 người chết ảnh 2 Bản đồ khu vực miền đông Ukraine. Đồ họa: CNN.

17/07/2014 23:56

Reuters trong khi đó dẫn nguồn một quan chức hàng không Nga cho biết, MH17 chưa bay vào không phận Nga. MH17 đã rơi và bốc cháy trên lãnh thổ Ukraine.

17/07/2014 23:56

Tờ Malaysiainsider dẫn thông tin từ Bộ các tình trạng khẩn cấp của Ukraine cho biết, thi thể các nạn nhân vương vãi trong phạm vi 15km từ nơi diễn ra vụ va chạm với khoảng 100 thi thể đếm được trên mặt đất. 

17/07/2014 23:57

 Phe ly khai miền đông Ukraine đã sớm lên tiếng phủ nhận liên quan. Một lãnh đạo Uỷ ban an ninh nước Cộng hoà tự Donetsk tự phong nói với Inter fax, phe ly khai chỉ sở hữu vũ khí có tầm bắn 3.000 và cáo buộc Kiev chịu trách nhiệm. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã lên tiếng cáo buộc Nga đứng sau vụ việc.

17/07/2014 23:59

Theo Interfax, Chính phủ Ukraine sẽ thành lập một ủy ban đề điều tra về vụ máy bay Malaysia bị rơi.

Mặt khác, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố “không loại trừ khả năng máy bay bị bắn rơi”, nhưng cũng nhấn mạnh “các lực lượng vũ trang của Ukraine không thực hiện bất kỳ hành động tấn công các mục tiêu bay".

18/07/2014 00:00

Bạn đọc có thể theo dõi thông tin về vụ máy bay Malaysia chở 280 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn rơi ở Ukraine trên Twitter tại địa chỉ sau: https://twitter.com/MAS

18/07/2014 00:01

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã lên tiếng cáo buộc Nga đứng sau vụ việc.

18/07/2014 00:01

Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Razak cho biết, ông cảm thấy sốc khi nghe báo cáo về việc MH17 bị rơi đồng thời tuyên bố sẽ lập tức mở cuộc điều tra.

18/07/2014 00:03

18/07/2014 00:06

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo qua điện thoại tới Tổng thống Mỹ Barack Obama về vụ việc. Cả Moscow và Washington hiện chưa đưa ra bình luận nào. Ông Putin đồng thời đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Thủ tướng Malaysia 

18/07/2014 00:06

Theo Interfax, đại diện Cộng hòa tự xưng Donetsk tuyên bố, họ sẵn sàng cho phép các chuyên gia quốc tế vào khu vực máy bay rơi để điều tra.

18/07/2014 00:09

Đây là thảm họa rơi máy bay thứ hai trong năm 2014 của hàng không Malayia, chỉ trong vòng 4 tháng. Trước đó, ngày 8/3, máy bay Malaysia chở theo 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã mất tích bí ẩn khi đang trên đường bay từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc). TOÀN CẢNH VỤ MÁY BAY MH370 MẤT TÍCH

18/07/2014 00:11

Máy bay Malaysia rơi ở Ukraine, 295 người chết ảnh 3 Một mảnh vỡ được cho là từ máy bay MH17 của hàng không Malaysia. Ảnh: Reuters

18/07/2014 00:13

Máy bay Malaysia rơi ở Ukraine, 295 người chết ảnh 4 Một binh sỹ thuộc lượng lượng ly khai miền Đông Ukraine có mặt tại hiện trường chiếc Boeing 777 gặp nạn. Ảnh: REUTERS

18/07/2014 00:13

Liên quan đến nguyên nhân MH17 rơi, hiện cả phía Nga và Ukraine đều đang đổ lỗi cho nhau. RIA Novosti dẫn nguồn tin quân sự cho biết, Ukraine đã triển khai hệ thống tên lửa gần thành phố Donetsk vào ngày 16/7. "Điều này dẫn đến giả thuyết có thể máy bay đã bị tên lửa tầm xa bắn" - nguồn tin của RIA Novosti nói. Trong khi đó, phía Ukraine cũng lên tiếng cáo buộc Nga bắn hạ MH17

18/07/2014 00:13

 Phe ly khai miền đông Ukraine trong khi đó đã sớm phủ nhận liên quan tới vụ việc khi khẳng định chỉ sở hữu vũ khí có tầm bắn tối đa tới 3.000m

18/07/2014 00:15

Máy bay Malaysia rơi ở Ukraine, 295 người chết ảnh 5 Bản đồ đường bay của MH17 từ Amsterdam đến nơi gặp nạn. 

18/07/2014 00:16

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein nói ông đã chỉ đạo cho quân đội nước này xác nhận thông tin về số phận chuyến bay MH17. "Chưa có thông tin xác nhận MH17 bị bắn hạ. Quân đội chúng tôi đã được hướng dẫn để giải quyết vụ việc", ông Hussein đăng tải trên Twitter.

18/07/2014 00:16

Máy bay Malaysia rơi ở Ukraine, 295 người chết ảnh 6 Đường bay của MH17 bay từ Amsterdam, Hà Lan đến sân bay Quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: Reuters

18/07/2014 00:23

Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Malaysia Najib Razak viết: “Tôi bị sốc trước thông tin một chiếc máy bay của Malaysia bị rơi. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra ngay lập tức”. Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine, ông Arseniy Petrovych Yatsenyuk cũng đã ra lệnh điều tra về vụ việc này.

18/07/2014 00:25

Máy bay Malaysia rơi ở Ukraine, 295 người chết ảnh 7
Máy bay Malaysia rơi ở Ukraine, 295 người chết ảnh 8 Hiện trường chiếc Boeing 777 số hiệu MH17 gặp nạn. Ảnh: Reuters

18/07/2014 00:26

Máy bay Malaysia rơi ở Ukraine, 295 người chết ảnh 9 Khói bốc lên từ vị trí máy bay Boeing 777 của hãng Malaysia Airlines rơi xuống hôm 17/7. Ảnh: Twitter

18/07/2014 00:26

Máy bay Malaysia rơi ở Ukraine, 295 người chết ảnh 10 Hình ảnh máy bay MH17 rời phi trường Schiphol-Hà Lan. Ảnh: AFP

18/07/2014 00:27

Các dự liệu bay cho thấy MH17 đã bị bắn hạ khi đang trên hành trình hàng ngày, tờ Washington Post đưa tin. "Vụ việc diễn biến rất nhanh nhưng các dữ liệu cho thấy MH17 bay theo lộ trình thông thường qua không phận Ukraine", theo Washington Post. Nói cách khác, điều này loại trừ khả năng MH17 bay chệch lộ trình. Các báo cáo chỉ ra rằng MH17 đã rơi trên địa phận Ukraine, cho thấy máy bay đã có thể trải qua một hành trình dài trong lãnh thổ Ukraine trước khi bị rơi, cũng theo Washington Post

18/07/2014 00:31

ITAR-TASS dẫn nguồn tin hàng không Nga cho biết, cơ quan an ninh Ukraine đã quyết định đóng không phận phía trên bầu trời Donetsk và Lugansk cách đây 3 ngày, trái với thông tin từ Ukraine là tuyến bay của MH17 vẫn được mở

18/07/2014 00:31

Tờ Itar-Tass (Nga) trích dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, 295 người (trong đó 15 thành viên phi hành đoàn) trên chiếc Boeing 777 số hiệu MH17 của Malaysia đều đã thiệt mạng.

18/07/2014 00:32

Hãng hàng không Đức Lufthansa cho hay, họ tạm thời tránh không phận Ukraine. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

18/07/2014 00:34

Vụ tai nạn của chuyến bay MH17 xảy ra trong bối cảnh lực lượng quốc tế vẫn đang tìm kiếm tung tích chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines sau khi nó mất tích hôm 8/3. Hoạt động tìm MH370 đang diễn ra trên Ấn Độ Dương, dưới sự chỉ đạo của Australia.

18/07/2014 00:42

Hãng tin RT (Nga) dẫn nguồn từ kênh TSN của Ukraine cho biết, có 23 hành khách mang quốc tịch Mỹ trên máy bay MH17 vừa bị rơi.

18/07/2014 01:04

Tin mới nhất trên trang BBC News tiếng Anh lúc 1750 giờ London cho hay phe phiến quân nói tiếng Nga ở Đông Ukraine bác bỏ tin nói họ 'bắn hạ MH17'.

Phóng viên Jonathan Beale, BBC News trích lời một chuyên gia quốc phòng nói chỉ có hỏa tiễn đất đối không có radar giúp định vị mới có thể bắn hạ được phi cơ ở độ cao 10 km.

Điều này cho thấy rất ít có chuyện MH17 bị bắn hạ bởi tên lửa loại cầm tay như Manpad chỉ có tầm bắn ngắn.

18/07/2014 01:33

"Tổng thống Poroshenko nghĩ rằng chuyến bay MH17 gặp nạn không phải là một sự cố hay tai họa mà là một hành động khủng bố", Reuters dẫn lời Svatoslav Tsegolko, thư ký báo chí của tổng thống Ukraine, nói.

18/07/2014 01:43

Máy bay Malaysia rơi ở Ukraine, 295 người chết ảnh 11 

Một máy bay của Malaysia Airlines đón khách tại sân bây quốc tế Schiphol ở thủ đô Amsterdam, Hà Lan. Ảnh: Flickr.

18/07/2014 01:45

18/07/2014 06:19

> ẢNH: HIỆN TRƯỜNG KHỦNG KHIẾP VỤ MÁY BAY MALAYSIA RƠI

18/07/2014 06:42

Thủ tưởng Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak xác nhận, máy bay Malaysia mang số hiệu MH17 rơi ở miền đông Ukraine khiến 295 người thiệt mạng, không hề phát đi cuộc gọi khẩn cấp, theo The Star (Malaysia). (Xem chi tiết)

18/07/2014 07:37

Máy bay Malaysia rơi ở Ukraine, 295 người chết ảnh 12 Máy bay MH17 của Malaysia rơi trong vùng chiến sự. Đồ họa: AFP

18/07/2014 07:38

Các quan chức Mỹ cho biết máy bay của Malaysia Airlines chở 295 hành khách đã bị bắn rơi ở Ukraine bằng một tên lửa đất đối không, song hiện chưa rõ đối tượng nào đã bắn tên lửa này.

18/07/2014 07:40

Nhà Trắng cho biết ngày 17/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với Ngoại trưởng John Kerry và các thành viên cấp cao trong đội ngũ an ninh quốc gia về vụ máy bay Malaysia bị bắn hạ ở Ukraine.

18/07/2014 07:42

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết: “Chúng tôi chưa kết luận máy bay bị bắn hạ nhưng có thể khẳng định, không quân Ukraine không bắn bất kỳ mục tiêu nào trên không”. Ông Poroshenko đồng thời kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ việc. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

18/07/2014 08:03

Các tay súng ly khai miền đông Ukraine cho biết, đã nhặt được hộp đen của chiếc máy bay Malaysia MH17 gặp nạn, Inter-fax (Nga) hôm 18/7 đưa tin. MH17 đã bị rơi trên không phận Donetsk, khu vực hiện do phe ly khai miền đông Ukraine kiểm soát, và bị nghi do tên lửa đất đối không bắn hạ. (XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY)

18/07/2014 08:22

Theo một tuyên bố trên trang web chính thức của hãng Hàng không Malaysia (MAS), ngay lập tức, toàn bộ chuyến bay đi và đến châu Âu của MAS sẽ chuyển đường bay, nhằm tránh lộ trình nơi MH17 nghi bị bắn hạ ở miền đông Ukraine khiến 298 người thiệt mạng. (XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY)

18/07/2014 08:27

Ngày 18/7, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành họp khẩn về tình hình Ukraine, sau khi máy bay MH17 của Malaysia rơi ở miền Đông Ukraine, làm 295 người thiệt mạng. Theo nguồn tin trên, cuộc họp khẩn cấp sẽ được tổ chức vào sáng 18/7 và Phó Tổng Thư ký phụ trách các vấn đề chính trị của Liên hợp quốc Jeffrey Feltman sẽ trình bày vụ việc lên Hội đồng Bảo an.

18/07/2014 09:02

Máy bay Malaysia rơi ở Ukraine, 295 người chết ảnh 13

Theo Dailymail (Anh), dù được cảnh báo 2 lần về những rủi ro nghiêm trọng liên quan sự an toàn của hành khách khi bay qua vùng chiến sự Ukraine, nhưng hàng Hàng không Malaysia (MAS) vẫn tiếp tục lộ trình này để tiết kiệm nhiên liệu, vì nếu bay vòng lên phía bắc hay xuống phía nam, đều mất nhiều thời gian hơn. (XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY)

18/07/2014 09:23

Trao đổi với Tiền Phong sáng sớm 18/7, ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Hàng không Việt Nam cho biết: Ngay từ tối 17/7, Cục Hàng không đã trao đổi với Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines và lập tức quyết định điều chỉnh không cho máy bay qua khu vực chiến sự tại Ukraina. Vietnam Airlines cho biết, ngày 17/7, đã tạm dừng 4 chuyến bay đi châu Âu. (XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY)

18/07/2014 09:55

Chiếc máy bay gặp nạn chở theo 280 hành khách cùng 15 thành viên phi hành đoàn đang trên lộ trình từ Amsterdam tới thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia).


“Máy bay đang bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur và rơi xuống Ukraine, gần biên giới Nga. Những mảnh vỡ được tìm thấy trên địa phận Ukraine”, nguồn tin trên cho biết. 

CNN cho hay phi cơ Boeing 777 mang số hiệu MH17 rơi xuống làng Grabovo, nơi gần thành phố Donetsk và cách biên giới Nga khoảng 40 km. Vụ tai nạn xảy ra khi máy bay di chuyển từ thành phố Amsterdam tới Kuala Lumpur.

Máy bay Malaysia rơi ở Ukraine, 295 người chết ảnh 14 Hành trình chiếc Boeing 777 số hiệu MH17 cho đến khi mất liên lạc. Ảnh: Flight Tracker
Theo
Telegraph, máy bay Malaysia mang số hiệu MH17 rời Amsterdam khoảng 12 giờ 14 phút, dự kiến tới Kuala Lumpur vào lúc 06 giờ 09 phút (giờ địa phương). Tuy nhiên, nó gặp sự cố và rơi xuống gần biên giới Nga. 


Reuters 
trích dẫn một nguồn tin giấu tên từ bộ phận an ninh Ukraine nói với hãng tin Interfax rằng máy bay biến mất khỏi radar ở độ cao 10.000m trước khi gặp tai nạn. 

[VIDEO] Cột khói cao ngút tại hiện trường máy bay Malaysia rơi

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.