Tai nạn máy bay tại Đài Loan, 48 người chết

TPO - Máy bay chở khách 2 động cơ ATR 72 của hãng hàng không TransAsia Airways (Đài Loan) rơi lúc 7h06 tối 23/7 (giờ địa phương) trên đảo Bành Hồ trong điều kiện thời tiết xấu, khiến 48 người chết, 10 người bị thương.

Sáng nay 24/7, hãng hàng không Đài Loan TransAsia Airways khẳng định, vụ rơi máy bay ATR 72 tối qua khiến 48 người chết, 10 người bị thương. Chuyến bay GE 222 với 54 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn, đâm vào khu nhà ở dân cư sau khi hạ cánh khẩn cấp bất thành trên sân bay Mã Công trên đảo Bành Hồ (Đài Loan). 

Cơ quan cứu hỏa Bành Hồ nói rằng, máy bay cố gắng hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu. Khi cố gắng hạ cánh lần 2 thì máy bay rơi và bốc cháy.

[ẢNH] Hiện trường máy bay Đài Loan rơi, khói lửa ngút trời

Theo kế hoạch, chuyến bay GE 222 cất cánh từ thành phố Cao Hùng lúc 4 giờ chiều 23/7 (giờ địa phương) để đến Mã Công, trung tâm của huyện Bành Hồ (Đài Loan). Tuy nhiên, chuyến bay bị hoãn đến 5h42 chiều cùng ngày, vì thời tiết xấu.

Khi GE 222 chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Mã Công thì trời mưa to. Máy bay buộc phải bay lên vì tầm nhìn bị hạn chế, Cơ quan cứu hỏa Bành Hồ cho biết. Khi cố hạ cánh lần 2, máy bay rơi xuống làng Tây Tây.

[VIDEO]: Máy bay Đài Loan rơi, nhà dân tan hoang như trúng bom

Máy bay Đài Loan gặp nạn

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

23/07/2014 20:57

Theo tờ Taiwan News, hơn 40 người chết và hàng chục người bị thương và đội cứu hộ vẫn chưa thể thống kê chính xác.

Truyền thông Đài Loan cho biết thêm, chuyến bay số hiệu GE 222 chở theo 54 hành khách và 4 người thuộc phi hành đoàn cất cánh từ sân bay Kaohsiung đi Makung thì gặp thời tiết xấu do ảnh hưởng của cơn bão Matmo nên gặp tai nạn.

23/07/2014 21:05

Tai nạn máy bay tại Đài Loan, 48 người chết ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn (Nguồn: RT)

23/07/2014 21:07

Theo tờ South China Morning Post (Hồng Kông), trong số các nạn nhân thiệt mạng có 4 trẻ em

23/07/2014 21:09

Tai nạn máy bay tại Đài Loan, 48 người chết ảnh 2 Các nhân viên cứ hộ đã có mặt tại  hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Focus Taiwan

23/07/2014 21:12

Theo Taiwain News, chuyến bay dự kiến rời sân bay Kaohsiung lúc 16 giờ (giờ địa phương), tuy nhiên lại trì hoãn tới 17 giờ 43 phút vì thời tiết xấu.

23/07/2014 21:13

Các báo cáo cho biết, nỗ lực hạ cánh lần đầu thất bại, phi công yêu cầu hạ cánh lại lần thứ hai, tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, trạm kiểm soát không lưu mất liên lạc với máy bay.

23/07/2014 21:15

CNN dẫn lời một số hãng truyền thông cho biết, chiếc máy bay hạ cánh trong điều kiện gió mạnh vì cơn bão Matmo đổ bộ vào Đài Loan sáng hôm nay. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đài Loan Yeh Kuang-shih xác nhận, 47 hành khách có thể đã chết khi phi cơ hạ cánh khẩn cấp, 11 người bị thương.

23/07/2014 21:19

Cũng theo Taiwan News, máy bay hạ cánh khẩn cấp trong điều kiện sức gió quá mạnh của bão Matmo

 và đây có thể là nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn

23/07/2014 21:22

Phi công được xác định là Lee Yi-liang, 60 tuổi và cơ phó là Chiang Kuan-hsing, 39 tuổi. Mỗi người đều có kinh nghiệm hơn 20.000 giờ bay

23/07/2014 21:26

Tai nạn máy bay tại Đài Loan, 48 người chết ảnh 3 Mảnh vỡ chiếc máy bay sau khi gặp nạn. Ảnh: Twitter

23/07/2014 21:26

"Hiện trường đang rất hỗn loạn, lực lượng cứu hỏa đang cố gắng dập tắt đám cháy. Họ sẽ cung cấp thêm cho chúng tôi số lượng thương vong sớm", ông Jean Shen, Giám đốc Cơ quan Hàng không Dân dụng Đài Loan cho biết, theo SMP

23/07/2014 21:28

Theo Taiwan News, sân bay Magong (Mã Công) đã đóng cửa sau vụ tai nạn, buộc 6 chuyến bay khác thay đổi lịch trình và quay trở về sân bay Songshan, Đài Loan.

23/07/2014 21:31

TransAsia được lập năm 1951 và là một trong các hãng hàng không dân dụng tư nhân đầu tiên ở Đài Loan. TransAsia Airways có đội tàu bay với tuổi trung bình 11,7 năm vào thời điểm tháng 8 năm 2010. 

Ngày 16 tháng 11 năm 2010, hãng đã đặt mua 6 chiếc A321 và 2 chiếc A330-300. Các máy bay này sẽ được sử dụng cho tuyến bay thẳng giữa Đài Loan và Trung quốc cũng như các tuyến bay mới trong khu vực

23/07/2014 21:35

Năm 2002,  một chiếc máy bay ATR 72-200 số hiệu 791 của TransAsia Airways, đã bị rơi khi đang từ Đài Bắc đến Ma Cao khiến hai thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Chiếc máy bay gặp phải điều kiện đóng băng nghiêm trọng và rơi xuống biển cách thành phố Mã Công khoảng 17 km về phía tây nam

Hội đồng An toàn Hàng không của Đài Loan điều tra phát hiện ra rằng tai nạn là do sự tích tụ băng xung quanh các bộ phận chính của máy bay, dẫn đến mất của chiếc máy bay kiểm soát.

23/07/2014 21:36

Tai nạn máy bay tại Đài Loan, 48 người chết ảnh 4

Một chiếc máy bay ATR 72 của TransAsia Airways. Ảnh: IE

23/07/2014 21:38

Các báo cáo cho biết, Thủ tướng Đài Loan Jiang Yi-huah (Giang Nghi Hoa) đang chuẩn bị tới Cục Hàng không Dân dụng. Các chuyên gia hàng không và người thân của các nạn nhân dự kiến sẽ tới Mã Công (Magong) vào ngày mai (24/7)

23/07/2014 21:40

Theo Channel News Asia, hiện 10 thi thể nạn nhân trong vụ rơi máy bay ATR72 của hãng hàng không Đài Loan TransAsia Airways đã được tìm thấy.

Người đứng đầu cơ quan quản lý giao thông vận tải Đài Loan, ông Yeh Kuang-shih, nói rằng, có thể 47 người trên chuyến bay GE222 đã thiệt mạng, 11 người bị thương.

23/07/2014 21:45

Trao đổi với báo giới, Tổng Giám đốc Cục Hàng không Dân dụng Đài Loan (CAA) Jean Shen cho biết, chuyến bay mang số hiệu GE 222 yêu cầu được bay vòng khi cố gắng hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu, nhưng sau đó “mất liên lạc” với tháp điều khiển, 

'Máy bay cất cánh lúc 5h43 chiều từ thành phố Cao Hùng ở miền nam Đài Loan và sân bay mất dấu chiếc ATR72 trong khi máy bay bay vòng ở độ cao khoảng 91,5m, ông Shen nói.

Theo ông Shen, chiếc máy bay nhỏ này 14 năm tuổi.

Hội đồng An toàn Hàng không Đài Loan yêu cầu họp khẩn cấp để tìm hiểu nguyên nhân tai nạn.

23/07/2014 21:49

23/07/2014 21:51

TransAsia Airways có khoảng 23 phi cơ chở khách, chủ yếu là máy bay của Tập đoàn Airbus. Hãng hàng không chủ yếu phụ trách các tuyến bay trong nước, và một số chuyến bay tới các nước lân cận như: Nhật Bản, Thái Lan, Campuchia 

Trong suốt 13 năm qua, hãng hàng không TransAsia Airways xảy ra 8 vụ tai nạn, trong đó có 6 vụ tai nạn liên quan tới loại máy bay ATR 72, theo Reuters.

23/07/2014 21:58

Channel News Asia trích dẫn thông tin từ Shanghai Moring Post cho biết, các nhân chứng cho biết họ nghe thấy những tiếng nổ lớn và nhìn thấy những người bị thương đang cố ra khỏi máy bay.

Theo People Daily, lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy. Tai nạn xảy ra vào một khu vực dân cư khiến nhiều nhà sập đổ nhưng rất may, không có báo cáo về thương vong

23/07/2014 22:01

Tai nạn máy bay tại Đài Loan, 48 người chết ảnh 5 Một chiếc ô tô bị các vảnh vỡ vùi lấp khi chiếc máy bay gặp nạn. Ảnh: RT

23/07/2014 22:03

Theo Channel News Asia, người đứng đầu Đài Loan Mã Anh Cửu cho biết, đây là một ngày thảm kịch với lịch sử hàng không Đài Loan. Ông sẽ cung cấp những hỗ trợ tốt nhất với các nạn nhân bị thương

23/07/2014 22:07

Ngay khi sự việc xảy ra, hãng hàng không Malaysia Airlines, hãng chịu những tổn thất lớn sau hai tai nạn máy bay MH370 và MH17 đã gửi tin nhắn chia buồn với hãng hàng không TransAsia trên trang Twitter.

23/07/2014 22:08

Tai nạn máy bay tại Đài Loan, 48 người chết ảnh 6 Các nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường. Ảnh cắt từ video được phát sóng trên đài truyền hình của Đài Loan. 

23/07/2014 22:22

Tại một cuộc họp báo, Hãng TransAsia đã công bố danh sách hành khách có mặt trên chuyến bay đồng thời Tổng giám đốc của TransAsia đã cúi đầu gửi lời xin lỗi tới tất cả thân nhân của các hành khách, theo Channel News Asia.

23/07/2014 22:27

Một đội điều tra của Đài Loan sẽ tới huyện Penghu (Bành Hồ) trong đêm nay để bắt đầu điều tra vụ việc. Hộp đen đã được tìm thấy và sẽ được giữ bởi cảnh sát huyện Penghu

23/07/2014 22:32

Lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu nói: “Đây là ngày cực kỳ đau thương đối với lịch sử hàng không Đài Loan. Cả Đài Loan chìm trong tang thương”. Ông Mã cam kết sẽ hỗ trợ hết mức và trợ giúp những người sống sót và gia đình người thiệt mạng, China Business Journal đưa tin.

23/07/2014 22:33

Các nhân chứng nói rằng, họ nghe thấy 2 tiếng nổ lớn khi chiếc ATR72 rơi và nhìn thấy những người bị thương bò ra hoặc lảo đảo, loạng choạng bước ra khỏi máy bay, Shanghai Morning Post đưa tin. 


Cơ trưởng chuyến bay GE222 xấu số đã có kinh nghiệm 23.000 km bay và cơ phó có kinh nghiệm 22.000 km bay.

23/07/2014 22:34

Hãng hàng không Đài Loan TransAsia Airways vừa công bố danh sách hành khách trên chuyến bay GE222. Có 54 hành khách (50 người lớn, 4 trẻ em) và 4 thành viên phi hành đoàn. Thân nhân hành khách và phi hành đoàn tới sân bay Bành Hồ mỗi lúc một đông, CNA đưa tin

23/07/2014 22:52

Tai nạn máy bay tại Đài Loan, 48 người chết ảnh 7 Trong cuộc họp báo nhanh sau vụ tai nạn, Tổng giám đốc của hãng hàng không Đài Loan TransAsia đã cúi gập người gửi lời xin lỗi tới tất cả thân nhân của các hành khách.

23/07/2014 23:00

Ít nhất 26 thi thể nạn nhân đã được đưa tới nhà xác. Trong số hành khách trên chuyến bay GE 222 có 2 du khách Pháp, Shanghai Morning Post đưa tin.

23/07/2014 23:09

Tai nạn máy bay tại Đài Loan, 48 người chết ảnh 8 Đồ họa: Bảo Trân (Theo AFP)

23/07/2014 23:38

Hiện trường tan hoang của vụ máy bay rơi

23/07/2014 23:39

Một số người dân sống tại gần hiện trường vụ tai nạn cho biết, họ đã nhìn thấy 7 người nghi là hành khách trên chuyến bay, sống sót và bò ra từ đống mảnh vỡ của chiếc máy bay. Một số người bị bỏng khá nặng.

23/07/2014 23:40

Tại sân bay Magong (Mã Công), rất đông người nhà của những hành khách trên máy bay đã đổ về khu vực nhà chờ và gây ra một cảnh tượng rất hỗn loạn. Lực lượng an ninh sân bay đã buộc phải dồn họ vào khu vực cách ly để đảm bảo cho công tác cứu hộ và an toàn hàng không.

23/07/2014 23:40

Tai nạn máy bay tại Đài Loan, 48 người chết ảnh 9 Người nhà nạn nhân đau khổ khi biết hung tin tại sân bay Cao Hùng. Ảnh: Reuters

23/07/2014 23:53

Chiếc ATR72 của Đài Loan bị rơi đã được sử dụng từ 14 năm qua, có khả năng chuyên chở 72 hành khách.

Vụ tai nạn này diễn ra chỉ chưa đầy một tuần sau vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của hãng Malaysia Airlines ở miền Đông Ukraine, khiến 298 người thiệt mạng.

23/07/2014 23:54

Tai nạn máy bay tại Đài Loan, 48 người chết ảnh 10 Đồ họa: Bảo Trân (Nguồn: BBC)

24/07/2014 00:31

Tính đến đêm 23/7, lực lượng cứu hộ Đài Loan tìm thấy 36 thi thể nạn nhân trong đống đổ nát vụ rơi máy bay ATR 72 của hãng hàng không TransAsia Airways gặp nạn lúc 7h06 tối cùng ngày (giờ địa phương) trên đảo Bành Hồ. (Xem chi tiết)

24/07/2014 00:36

Tai nạn máy bay tại Đài Loan, 48 người chết ảnh 11 Đồ họa: Bảo Trân (Nguồn: AFP)
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.