‘Trùm’ tuyển binh cao cấp của IS chết trong mưa bom

Neil Prakash.
Neil Prakash.
TPO - Một nghi phạm người Úc được cho là kẻ tuyển dụng chiến binh cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích mới đây của Mỹ tại Iraq.

Theo BBC, Neil Prakash, kẻ có liên quan đến nhiều âm mưu khủng bố tại Úc và xuất hiện trong các video truyên truyền của IS, đã bị tiêu diệt khi máy bay Mỹ dội bom vào các mục tiêu của IS ở Mosul (Iraq) hôm 29/4.

Prakash là chiến binh cao cấp trong hàng ngũ IS. Đối tượng này được cho là đóng vai trò quan trọng trong quá trình tuyển chọn binh lính cho nhóm khủng bố này.

Một quan chức Úc cho biết trên tờ The Australian, cái chết của Prakash sẽ làm gián đoạn công việc tuyển quân cho IS tại nước sở tại, đồng nghĩa với việc kìm hãm phần nào những kế hoạch tấn công khủng bố của tổ chức này.

Một phụ nữ Úc tên Shadi Jabar và chồng là Abu Sa'ad al-Sudani, người Sudan, cũng thiệt mạng trong đợt không kích khác của Mỹ tại Syria hồi tháng trước. Cặp đôi này bị cho là kẻ tuyển mộ binh sĩ cho IS.

Được biết, Jabar là chị họ của Farhad Jabar, thiếu niên 15 tuổi giết nhân viên cảnh sát Curtis Cheng ở Sydney (Úc) năm ngoái.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG