Trump trách Hàn Quốc về Triều Tiên, quan hệ đồng minh dần rạn nứt?

Donald Trump không hài lòng khi Hàn Quốc duy trì thái độ mềm mỏng với Triều Tiên. Ảnh: AP
Donald Trump không hài lòng khi Hàn Quốc duy trì thái độ mềm mỏng với Triều Tiên. Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc nhở Hàn Quốc, một đồng minh quan trọng, về những gì mà ông gọi là “chính sách khuyên giải” sau khi Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công bom H gắn vào tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào trưa Chủ nhật (3/9).

“Hàn Quốc đang dần phát hiện ra rằng, như tôi đã nói với họ, cuộc đàm phán để khuyên giải Triều Tiên sẽ không hiệu quả, họ (Triều Tiên) chỉ hiểu một điều duy nhất!”, ông Trump viết trên Twitter hôm Chủ nhật.

Reuters bình luận, đây là tín hiệu mới nhất cho thấy ông Trump đang dần mất kiên nhẫn với phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với “chế độ hiếu chiến ngày càng gia tăng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un”.

Được biết, khoảng 2 tuần trước đó ông Trump từng bày tỏ quan điểm, “đối thoại không phải là câu trả lời” đối với vấn đề Bình Nhưỡng. Phát ngôn này từng gây xôn xao dư luận khi mâu thuẫn với tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis rằng, sẽ không bao giờ từ bỏ giải pháp ngoại giao.

Theo thông điệp của dòng trạng thái mới, ông Trump dường như đã đổ lỗi cho Hàn Quốc về chính sách đối với Bình Nhưỡng, khi cố gắng xoa dịu nước láng giềng thông qua viện trợ kinh tế.

Kể từ khi nhậm chức, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in duy trì mục tiêu giải quyết chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên thông qua đối thoại hòa bình, đồng thời ủng hộ các biện pháp trừng phạt quốc tế.

Chưa rõ vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 của chính quyền Kim Jong-un gây ra tác động lớn đến mức nào, tuy nhiên, có vẻ như nước này đã đạt được mong muốn đầu tiên: Châm ngòi mâu thuẫn giữa Mỹ và các đồng minh ở khu vực Đông Bắc Á, ở đây cụ thể là Hàn Quốc.

Một số báo cáo cho hay, Mỹ đang cân nhắc việc rút khỏi thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc. Thông tin này làm dấy lên căng thẳng giữa hai nước.

Việc Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom H gắn vào ICBM vào trưa 3/9 thực sự đã khiến ông Trump kích động.

Tổng thống Mỹ viết trên Twitter không lâu sau đó: “Những lời nói và hành động của Triều Tiên vẫn tiếp tục thể hiện sự thù địch và nguy hiểm đối với Mỹ”.

Ông còn nhấn mạnh, chính quyền Kim Jong-un “đã trở thành mối đe dọa lớn và đáng xấu hổ đối với Trung Quốc, vốn đang cố gắng để giúp đỡ nhưng không thành công chút nào”.

Theo tuyên bố từ Nhà Trắng, ông Trump dự kiến sẽ tổ chức họp bàn với các cố vấn để tìm ra hướng giải quyết vấn đề.

Trong khi đó, các quan chức quân đội Mỹ - Hàn đã đi đến thống nhất sử dụng biện pháp quân sự chống lại Triều Tiên.

Cụ thể, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) - Tướng Jeong Kyeong-doo nhấn mạnh trong cuộc điện đàm mới nhất, Washington và Seoul cần có những “phản ứng quân sự hiệu quả” để đáp trả hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng, Yonhap đưa tin.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin  tiết lộ, Washington sẽ tiếp tục gây áp lực lên Bình Nhưỡng về mặt kinh tế.

Hôm 3/9, ông Mnuchin  cho biết, sẽ đưa ra một gói các lệnh trừng phạt mới để có thể cắt đứt toàn bộ thương mại toàn cầu với Triều Tiên.

“Nếu các nước muốn hợp tác kinh doanh với Mỹ, rõ ràng họ sẽ cùng các đồng minh và những nước khác để cắt giảm hoạt động thương mại với Triều Tiên”, ông Mnuchin nói trên chương trình Fox News Sunday.

Theo Theo Reuters, Yonhap
MỚI - NÓNG