Trung Ấn ký thỏa hiệp biên giới

Trung Ấn ký thỏa hiệp biên giới
Ấn Ðộ và Trung Quốc đã ký thỏa ước tại Dehli để giải quyết vụ tranh chấp có từ lâu đời liên quan đến đường biên giới chung trên dãy Himalaya.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nói: "Chúng tôi đã đúc kết các nguyên tắc hướng dẫn về mặt chính trị cho vấn đề biên giới giữa hai nước".

Hai nước đông dân cư nhất trên thế giới đã tranh giành với nhau bằng vũ lực hồi năm 1962 về vùng biên giới chung.

Tin tức ghi nhận viên chức hai bên đã ký thỏa hiệp trong đó có một "khung sườn làm việc" gồm 11 điểm nhằm giải quyết đường biên giới chung dài 3.550 km.

Các nhà phân tích nói rằng các điểm dị biệt về đường biên giới đã được hai nước cố gắng giảm nhẹ và quay sang phát triển mối liên hệ kinh tế hiện đang nẩy nở.

Hai nước cũng có kế hoạch khuếch trương mậu dịch song phương mà hiện sản ngạch ở vào mức 14 tỷ USD.

Hai nhà lãnh đạo cũng dự trù bàn thảo đến khả năng lập ra một thỏa ước tự do mậu dịch giữa hai nước có đà tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Thủ tướng Trung Quốc đang hoàn tất chặng dừng chân cuối cùng của chuyến viếng thăm Nam Á đầu tiên từ khi ông nhậm chức hồi tháng Ba vừa qua.

MỚI - NÓNG