Trung Quốc bắt giữ 110 người bán thịt lợn

(Ảnh: Sina)
(Ảnh: Sina)
TPO - Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ hơn 110 đối tượng vì tình nghi bán thịt lợn chết do bệnh dịch trong chiến dịch truy quét vi phạm an toàn thực phẩm.  

Bộ Công an Trung Quốc ngày 11/1 cho hay, 110 đối tượng bị bắt giữ thuộc một đường dây chuyên mua lợn chết vì bệnh dịch từ các trang trại chăn nuôi kể từ năm 2008.

Số thịt lợn bẩn này được các đối tượng tiêu thụ trên 11 tỉnh. Để dễ bề tiêu thụ trên thị trường, đường dây này đã hối lộ các quan chức để có được giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.  

Cùng với việc bắt giữ các đối tượng, cảnh sát đã tịch thu hơn 1.000 tấn thịt lợn bẩn và 48 tấn mỡ.

An toàn thực phẩm vẫn là một mối quan tâm lớn tại Trung Quốc sau một loạt các scandal liên quan tới việc sữa bột bị nhiễm độc, thịt cừu giả.

Năm 2013, hơn 10.000 con lợn chết được tìm thấy trôi nổi trên sông Hoàng Phổ ở Thượng Hải sau khi chính quyền Trung Quốc truy quét các nhóm buôn thịt lợn bẩn.

Theo Theo Sina, Reuters
MỚI - NÓNG