Trung Quốc bắt nghi phạm do thám căn cứ tàu sân bay

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc
TPO - Chính quyền Trung Quốc ngày 23/11 cho biết, cảnh sát vừa bắt giữ một người đàn ông nước này vì hành vi lén chụp ảnh một căn cứ tàu sân bay và bán cho người nước ngoài.

Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin, người đàn ông họ Cao ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, đã bị cảnh sát bắt giữ và đang chờ đưa ra xét xử.

Cảnh sát cho biết, người này đã chụp ảnh căn cứ tàu sân bay ở Thanh Đảo và bán cho một người nước ngoài tự xưng là biên tập viên một tạp chí quân sự để đổi lấy một “khoản tiền thù lao lớn”.

CCTV dẫn lời một số quan chức tình báo Trung Quốc khẳng định trong những năm gần đây, nhiều thanh niên Trung Quốc như Cao thường xuyên sử dụng Internet để tìm kiếm việc làm và “đã bị các cơ quan tình báo nước ngoài tuyển mộ để thu thập thông tin tình báo về các mục tiêu quân sự”.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên người Trung Quốc tiết lộ thông tin cho cơ quan tình báo nước ngoài. Hồi tháng 8, truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin một sinh viên nước này đã bị bắt vì bán thông tin tình báo cho gián điệp nước ngoài. 

Trước đó 3 tháng, một tòa án Trung Quốc tuyên án 10 năm tù giam đối với một đối tượng bị buộc tội làm rò rỉ tài liệu và hình ảnh mật về các căn cứ quân sự ở tỉnh Quảng Đông cho một điệp viên nước ngoài.
Trong một số trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, hành vi trộm cắp bí mật quốc gia sẽ bị phạt tù chung thân hoặc tử hình.





Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.