Trung Quốc cấm quan chức hội họp ở các điểm du lịch nổi tiếng

Vạn Lý Trường Thành nằm trong danh sách cấm quan chức dùng làm địa điểm tổ chức hôi họp. (Nguồn: citypictures.org)
Vạn Lý Trường Thành nằm trong danh sách cấm quan chức dùng làm địa điểm tổ chức hôi họp. (Nguồn: citypictures.org)
Chính phủ Trung Quốc cấm quan chức nhà nước hội họp ở những điểm du lịch nổi tiếng như một phần của chiến dịch trấn ấp nạn tham nhũng.

Theo Đài BBC, chính phủ Trung Quốc đăng trên trang tin điện tử chính thức của mình hình ảnh về 21 địa điểm du lịch nổi tiếng, đồng thời cấm những người làm việc trong các cơ quan nhà nước tới hội họp ở những địa điểm này.

Theo đó, Vạn lý Trường thành và khu nghỉ mát bên bãi biển Tam Á cũng nằm trong danh sách cấm dùng làm địa điểm tổ chức hội họp.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) Trung Quốc cho biết từ nay, các quan chức phải tự bỏ tiền túi và đi tới những nơi này trong thời gian riêng của mỗi cá nhân.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra cảnh báo trên cho các quan chức như một phần của chiến dịch trấn áp nạn tham nhũng và thói lãng phí của các quan chức nhà nước.

Trước đó, việc chọn các danh lam thắng cảnh làm nơi tổ chức sự kiện vốn là truyền thống lâu nay của giới quan chức Trung Quốc.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.