Trung Quốc cử 2 tàu cứu hộ tìm kiếm máy bay mất tích

Một tàu cứu hộ hàng hải của Trung Quốc
Một tàu cứu hộ hàng hải của Trung Quốc
TPO - Truyền hình Trung Quốc hôm nay, 8/3, đưa tin, nước này vừa cử hai tàu cứu hộ hàng hải đến biển Đông để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia bị mất tích mà phần lớn hành khách là người Trung Quốc

Chuyến bay số hiệu MH370 chở tổng cộng 239 hành khách và phi hành đoàn hiện đang nghi ngờ bị mất tích ở Việt Nam. Máy bay khởi hành lúc 0h41 giờ địa phương tại Sân bay Kuala Lumpur và dự kiến sẽ tới Bắc Kinh vào 22h30 GMT (tức 6h30 giờ địa phương).

Hãng tin New Strait Times vừa công bố quốc tịch của toàn bộ hành khách trên máy bay như sau:

1. Trung Quốc – 152 và 1 trẻ em

2. Malaysia – 38

3. Indonesia – 12

4. Australia – 7

5. Pháp – 3

6. Mỹ - 3 và 1 trẻ em

7. New Zealand – 2

8. Ukraine – 2

9. Canada – 2

10. Nga – 1

11. Italy – 1

12. Đài Loan – 1

12. Hà Lan – 1

13. Áo- 1

Như vậy, thông tin bước đầu cho thấy, phần lớn hành khách trên chuyến bay là người Trung Quốc, 4 người Mỹ và không có người Việt Nam. 

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG