Trung Quốc đe dọa trả đũa Mỹ - Hàn tập trận

Quân đội Trung Quốc tập trận ở Hoàng Hải. Ảnh: Sinous.net
Quân đội Trung Quốc tập trận ở Hoàng Hải. Ảnh: Sinous.net
TP - Quân đội Trung Quốc lên án cuộc tập trận vòng hai giữa hải quân Hàn Quốc và hải quân Mỹ dự định tổ chức trong vài tuần tới tại Hoàng Hải.
Quân đội Trung Quốc tập trận ở Hoàng Hải. Ảnh: Sinous.net
Quân đội Trung Quốc tập trận ở Hoàng Hải. Ảnh: Sinous.net.

Báo Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc trong bài xã luận ngày 12-8 nói rằng, Bắc Kinh chống lại mọi hành động của các tàu chiến và máy bay nước ngoài thực hiện ở vùng nước gần bờ biển Trung Quốc, coi đó là ảnh hưởng đến lợi ích an ninh của Bắc Kinh. "Ngươi không đụng đến ta, ta không đụng đến ngươi, nhưng nếu ngươi đụng đến ta thì ta ắt đụng đến ngươi", bài xã luận nói.

Tác giả của bài xã luận là Thiếu tướng quân đội Trung Quốc Luo Yuan, người chuyên bình luận các vấn đề quân sự. Trong bài xã luận, Luo Yuan viết: "Đối với quân đội và nhân dân Trung Quốc, đây không phải là những lời nói đùa".

Trung Quốc đã nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận của Mỹ-Hàn, cho rằng chúng không chỉ gây thêm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên mà còn phớt lờ sự phản đối của Trung Quốc với bất cứ cuộc tập trận nào của nước ngoài ở ngoài khơi bờ biển nước này.

Cuộc tập trận sắp tới giữa hải quân Mỹ và hải quân Hàn Quốc ở Hoàng Hải có sự tham gia của tàu sân bay chạy bằng năng lượng nguyên tử lớn nhất thế giới USS George Washington. Đây là điều khiến phía Trung Quốc đặc biệt khó chịu vì tàu sân bay này được coi là biểu tượng sức mạnh của quân đội Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài ra, các máy bay F-18 của Mỹ-Hàn có khả năng sẽ bay trong tầm bắn của Bắc Kinh.

Cuộc tập trận Mỹ-Hàn chắc chắn sẽ diễn ra trong vài tuần tới. Mặc dù Hoàng Hải bao gồm vùng hải phận quốc tế rộng lớn, các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh vẫn cho rằng biển này nằm trong vành đai an ninh của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra tuyên bố yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc hãy "xem xét đến lập trường và mối lo ngại của Trung Quốc một cách nghiêm túc".

Bài xã luận của tướng Luo Yuan không nói rõ Trung Quốc sẽ có hành động trả đũa như thế nào, nhưng vừa qua Bắc Kinh tổ chức những cuộc tập trận bắn đạn thật dọc bờ biển phía đông nước này, trong đó có cuộc tập trận được hiểu là sự trả đũa trực tiếp đối với cuộc tập trận hải quân Mỹ-Hàn.

H.Đ
Theo AP

MỚI - NÓNG