Trung Quốc đưa chiến hạm tới Yemen sơ tán công dân

Chiến hạm Trung Quốc được điều động đến Yemen để sơ tán công dân
Chiến hạm Trung Quốc được điều động đến Yemen để sơ tán công dân
TPO - Bắc Kinh đã quyết định điều động một nhóm tàu chiến tới Yemen để sơ tán công dân trước tình hình chính trị diễn biến ngày càng phức tạp tại quốc gia Tây Á này.

Hãng Tass ngày 30/3 dẫn nguồn tin từ Bắc Kinh cho biết: “Trung Quốc đã cử một nhóm tàu chiến ​​đến Yemen để sơ tán công dân Trung Quốc trước những biến cố liên quan tới tình hình chính trị ở Yemen”.

Thông báo trên website của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, trước khi được điều động đến Yemen, nhóm tàu chiến trên đang thực hiện các sứ mệnh bảo đảm an ninh các tuyến đường thương mại trên Vịnh Aden và các vùng biển của Somalia.

Trước đó, vào hôm qua 29/3, lực lượng Hải quân Ả Rập Saudi cũng đã đưa chiến hạm tới Yemen để sơ tán hàng chục nhà ngoại giao khỏi quốc gia Tây Á này.

Cùng ngày, Liên Hiệp Quốc cũng đã rút nhân viên quốc tế của tổ chức sau đêm thứ ba Ả Rập dẫn đầu liên minh không kích phiến quân Houthi.

86 nhân viên ngoại giao nước ngoài và người dân mang quốc tịch Ả Rập đã đi tàu từ Vịnh Aden đến cảng Jeddah ở Biển Đỏ, một sĩ quan quân đội Ả Rập cho biết.

Các nhà chức trách Hàn Quốc ngày 29/3 cũng ra thông báo 10 công dân Hàn Quốc (2 nhân viên đại sứ và 8 dân thường) đã hạ cánh xuống Cộng hòa Djibouti an toàn. Hiện tại Hàn Quốc đã ra lệnh cấm công dân nước này du lịch tới Yemen.

Vào thời điểm mà an ninh tại Yemen đang lên tới mức báo động, nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Đức, Pháp và Nhật tạm thời đóng cửa Đại sứ quán tại quốc gia Tây Á này. 

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.