Trung Quốc giận dữ với điều tra thương mại của Trump

Ảnh: CNN
Ảnh: CNN
TPO - Trung Quốc đã mạnh mẽ chỉ trích quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump về một cuộc điều tra liên quan tới cáo buộc Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ.

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm qua 21/8 ra tuyên bố thể hiện “sự không hài lòng” với cách tiếp cận của Mỹ về cái gọi là “hành động có thể gây tổn hại tới quyền sở hữu trí tuệ, các sáng kiến, hay tiến bộ công nghệ của Mỹ”.

Theo yêu cầu của Tổng thống Trump, đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer hôm 18/8 cho biết chính thức bắt đầu một cuộc điều tra các hoạt động của Trung Quốc để rà soát xem có bất kỳ hoạt động nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay không. Các quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Trump ước tính các hoạt động ăn cắp bản quyền sở hữu trí tuệ của Trung Quốc có quy mô lên tới 600 tỷ USD.

“Sau khi tham khảo ý kiến các bên liên quan, tôi cho rằng những vấn đề quan trọng này đáng được điều tra kỹ lưỡng”, ông Lighthizer cho biết trong một tuyên bố.

Dự kiến cuộc điều tra sẽ kéo dài ít nhất một năm, và kết quả có thể cho phép chính quyền Tổng thống Trump áp đặt thuế quan đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc hoặc thực hiện các hành động thương mại trừng phạt khác.

Ông Trump đã phải rất vất vả để giữ vững những cam kết trong chiến dịch tranh cử hồi cuối năm ngoái về vấn đề thương mại với Trung Quốc. Thay vì đối đầu, ông Trump đã chọn tham gia đàm phán đồng thời tìm kiếm thêm sự giúp đỡ của Bắc Kinh trong các nỗ lực nhằm kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Tuy nhiên người đứng đầu Nhà Trắng đã sớm thất vọng vì bước tiến chậm chạp của Bắc Kinh trong vấn đề Triều Tiên, và điều này có thể đẩy quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc rơi vào tình trạng đối đầu.

Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh: “Mỹ không đủ thẩm quyền và trách nhiệm để phản đối các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới, hoặc tiến hành điều tra thương mại với Trung Quốc theo luật pháp của Mỹ”.

Trung Quốc sẽ “giám sát chặt chẽ tiến trình điều tra và sẽ thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình”.

Trung Quốc bị buộc tội gián điệp, đột nhập kho dữ liệu hoặc ép buộc các công ty phải chia sẻ thông tin thương mại và công nghệ nhạy cảm, như mã phần mềm hoặc thiết kế sản phẩm giúp các ngành công nghiệp trong nước phát triển.

Chính quyền Bắc Kinh cũng đã phản đối các cáo buộc trên.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG