Trung Quốc khởi động AIIB cạnh tranh Ngân hàng Thế giới

Trung Quốc khởi động AIIB cạnh tranh Ngân hàng Thế giới
TP - Trung Quốc hôm qua tổ chức lễ ký kết các điều khoản xác định mức đóng góp ban đầu của các quốc gia tham gia Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) do nước này khởi xướng. AIIB sẽ cạnh tranh trực tiếp với các định chế tài chính toàn cầu do phương Tây dẫn dắt, như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế. 

Đại diện 50 quốc gia, trong đó có Anh, Đức, Úc và Hàn Quốc, tham gia lễ ký để góp vốn cho ngân hàng tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng, giao thông và năng lượng ở châu Á. Bảy quốc gia khác sẽ ký vào cuối năm nay. Hầu hết các nước châu Á (trong đó có Việt Nam), Trung Đông và Mỹ Latin đều tham gia AIIB, và lễ ký kết được ca ngợi như một thắng lợi chiến lược và ngoại giao của Trung Quốc.

Nhật Bản và Mỹ là hai nước nổi bật nhất trong số các quốc gia đứng ngoài định chế tài chính mới này. Mỹ vẫn bày tỏ nghi ngờ về các tiêu chuẩn quản trị của AIIB, tổ chức được coi là sự lan tỏa quyền lực mềm của Trung Quốc.

Tại Bắc Kinh, Úc là nước đầu tiên ký các điều khoản thiết lập khuôn khổ pháp lý của AIIB, theo sau là 49 nước khác. AIIB sẽ bắt đầu với số vốn 50 tỷ USD, sau đó tăng lên 100 tỷ USD. Trung Quốc nắm giữ 30-34% cổ phần và là cổ đông lớn nhất của AIIB. Do đó, Trung Quốc sẽ có 26,6% quyền bỏ phiếu trong định chế tài chính đa phương này. Ấn Độ là cổ đông lớn thứ hai, với 10-15% cổ phần, còn Đức và Nga đứng vị trí thứ ba và thứ tư. Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ hôm qua bày tỏ tự tin AIIB có thể bắt đầu hoạt động trước cuối năm nay.

Theo Theo China Daily, CNN
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.