Trung Quốc ngừng bán vé du lịch cho khách đoàn tới Hồng Kông

Khách du lịch Trung Quốc đi qua khu vực biểu tình tại Causeway Bay ngày hôm qua (Ảnh: SCMP)
Khách du lịch Trung Quốc đi qua khu vực biểu tình tại Causeway Bay ngày hôm qua (Ảnh: SCMP)
TPO - Tổng cục du lịch Trung Quốc đã yêu cầu các hãng lữ hành Trung Quốc ngừng bán vé cho khách du lịch theo đoàn tới Hồng Kông, bắt đầu từ ngày 1/10, theo SCMP

Theo SCMP, động thái kể trên được cho là phản ứng các cuộc biểu tình rầm rộ tại Hồng Kông. “Điều đó có nghĩa là không có những đoàn du lịch từ đại lục tới Hồng Kông từ bây giờ (1/10)", ông Joseph Tung Yao-chung, Giám đốc điều hành của Hội đồng Công nghiệp Lữ hành Hồng Kông cho biết.

Những đoàn khách đặt vé trước ngày 1/10 không bị ảnh hưởng. Việc ngừng bán vé được áp dụng với các đoàn khách du lịch.

Theo SCMP, khách du lịch từ Đại lục chiếm khoảng 75% tổng số khách tới Hồng Kông.

Hôm qua (1/10), hàng nghìn người Hồng Kông tiếp tục biểu tình đòi cuộc bầu cử tự do tại Hồng Kông. Đến hôm nay (2/10), các cuộc biểu tình tại Hồng Kông vẫn chưa giảm nhiệt. Từ sáng sớm, khoảng hơn 3.000 người biểu tình tập trung bên ngoài văn phòng Trường Đặc khu Hồng Kông Lương Chấn Anh để yêu cầu ông này từ chức.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG