Trung Quốc: Người biểu tình đụng độ cảnh sát ở Hàng Châu

Người biểu tình lật xe của cảnh sát (Nguồn: Reuters)
Người biểu tình lật xe của cảnh sát (Nguồn: Reuters)
Có ít nhất 10 người biểu tình và 29 cảnh sát bị thương khi xảy ra đụng độ giữa hai bên. Hôm qua, hàng nghìn người Trung Quốc xuống đường phản đối kế hoạch xây dựng một nhà máy đốt rác thải ở thành phố miền Đông Hàng Châu-Chiết Giang.

Nhà chức trách cho biết ít nhất 10 người biểu tình và 29 cảnh sát bị thương khi xảy ra đụng độ giữa 2 bên. Hơn 30 chiếc xe đã bị lật và người biểu tình còn đốt 2 xe cảnh sát và đập phá 4 xe khác.

Con đường cao tốc nối Hàng Châu và thành phố Huệ Châu, tỉnh An Huy đã bị chặn trong vòng 1 tiếng rưỡi do cuộc biểu tình trên. 

Ô nhiễm đang là vấn đề nổi cộm ở Trung Quốc, do tình trạng phát triển kinh tế quá nóng trong khi các biện pháp bảo vệ môi trường thường bị phớt lờ gây bức xúc trong dân chúng.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG