Trung Quốc: Nổ mỏ than, ít nhất 11 người thiệt mạng

Trung Quốc: Nổ mỏ than, ít nhất 11 người thiệt mạng
TPO - Ít nhất 11 người thiệt mạng, ba người mất tích trong vụ nổ khí mỏ than xảy ra tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc ngày 24/8.
Trung Quốc: Nổ mỏ than, ít nhất 11 người thiệt mạng ảnh 1

Tai nạn hầm mỏ tại Trung Quốc hàng năm cướp đi mạng sống của hàng ngàn người. Ảnh: AP.

Theo người đại diện chính quyền tỉnh Sơn Tây, Li Yuanzhen, vụ tai nạn xảy ra tại mỏ than ở thành phố Jinzhong.

Đến nay, các lực lượng cứu hộ tìm được thi thể của 11 người bị nạn, hai công nhân được cứu thoát. Tuy nhiên, ba người vẫn tiếp tục mất tích.

Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết, các đội cứu hộ đã làm việc thâu đêm để tìm kiếm người bị nạn và dự kiến sẽ xuống sâu dưới lòng đất trong ngày hôm nay để giải cứu những người mất tích.

Các quan chức Sơn Tây cho biết, một cuộc điều tra về nguyên nhân của vụ nổ mỏ than đang được tiến hành.

Theo các chuyên gia, khai thác than tại Trung Quốc là một trong những ngành nguy hiểm hàng đầu.

Số liệu thống kê chính thức cho thấy, chỉ trong năm 2008, hơn 3.200 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn mỏ than. Tuy nhiên, theo các tổ chức theo dõi lao động độc lập, con số thực tế còn cao hơn nhiều.

Nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn mỏ tại Trung Quốc là do những người quản lý coi thường các biện pháp an toàn lao động hoặc xảy ra tại các mỏ than bất hợp pháp.

Linh Huy
Theo AP, Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG