Trung Quốc - Philippines lại căng thẳng ở biển Đông

Tàu Philippines tiếp tế cho lính trên bãi Cỏ Rong thường xuyên bị tàu tuần tra Trung Quốc truy đuổi, ngăn cản. Ảnh: Getty Images
Tàu Philippines tiếp tế cho lính trên bãi Cỏ Rong thường xuyên bị tàu tuần tra Trung Quốc truy đuổi, ngăn cản. Ảnh: Getty Images
TP - Trong tháng 8, một số nhà báo và quan chức Philippines tới thăm đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa, trong khi đó, tàu Trung Quốc được phát hiện tại khu vực bãi Cỏ Rong (thuộc Trường Sa), trang tin Đài Loan Want China Times đưa tin ngày 22/8.

Báo Philstar (Philippines) hôm 1/8 đưa tin, một tàu cá Philippines chở các quan chức và phóng viên đến đảo Thị Tứ bị một tàu tuần tra Trung Quốc quấy rối, săn đuổi. Tàu Philippines bị truy đuổi tới tận bãi cạn Second Thomas (Việt Nam gọi là bãi Cỏ Mây) và rốt cuộc bị buộc phải rút lui ra vùng biển quốc tế. 

Ngày 21/8, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III nói rằng, quân đội nước này phát hiện hai tàu thăm dò hàng hải của Trung Quốc tại một khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Ông cáo buộc Bắc Kinh thể hiện cách tiếp cận hai mặt trong các cuộc đàm phán giải quyết tranh chấp ở biển Đông - khi tỏ ra thân thiện, lúc lại đe dọa.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Aquino bày tỏ quan ngại về hoạt động của hai tàu Trung Quốc. Ông đặt câu hỏi: Những chiếc tàu đó đang làm gì trong khu vực chỉ cách tỉnh Palawan của Philippines khoảng 80 hải lý? Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN hồi tháng 5, Tổng thống Philippines cũng bày tỏ lo ngại về hai tàu Trung Quốc lảng vảng quanh các khu mỏ dầu ngoài khơi phía tây Palawan. 

Hải quân Philippines cũng thông báo có ba tàu Trung Quốc tuần tra hằng ngày xung quanh bãi Cỏ Mây, nơi có một phân đội thủy quân lục chiến Philippines đồn trú trên một con tàu cũ. Hai tàu khác của Trung Quốc cũng thường xuyên tuần tiễu tại bãi cạn Scarborough - nơi diễn ra đụng độ nhiều tháng giữa hai nước hồi năm 2012.

Theo một quan chức cao cấp Philippines, Trung Quốc đang mở rộng khu vực tuần tra và đánh dấu các vị trí có tiềm năng dầu khí tại bãi Cỏ Rong. Theo vị quan chức này, tàu Trung Quốc thả phao tiêu hàng hải ở bãi Cỏ Rong đến đâu, Philippines cho quân loại bỏ chúng đến đó. 

Theo Philstar, đặc nhiệm Philippines đã sử dụng mìn để phá hủy các phao tiêu hàng hải mà Trung Quốc đặt ở bãi Cỏ Rong. Một sĩ quan hải quân Philippines khẳng định, Manila sẽ không cho phép Trung Quốc xâm chiếm bãi Cỏ Rong. Lần gần đây nhất Trung Quốc thả phao tiêu hàng hải ở bãi Cỏ Rong là vào giữa tháng 7. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose khẳng định, hoạt động tuần tra của tàu Trung Quốc gần bãi Cỏ Rong là hành động bất hợp pháp, nhằm tìm cách đòi hỏi chủ quyền khu vực này. Ông Jose nói rằng, hành vi của tàu Trung Quốc đã vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

Cơ quan Di trú Philippines thông báo vừa bắt giữ 55 người Trung Quốc trong các cuộc bố ráp ở Manila. Những người này đang làm việc tại Philippines, nhưng không được cấp giấy phép lao động mà chỉ có thị thực du lịch.

MỚI - NÓNG