Trung Quốc rúng động vụ gái vào nhà tù bán dâm

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Phó Giám đốc một nhà tù ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc bị cáo buộc đã cho phép gái mại dâm vào tận nhà giam để "phục vụ tình dục" tù nhân.

Tờ Sina hôm nay (4/1) thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đang tiền hành điều tra vụ Phó giám đốc một nhà tù ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Giang Tây cho phép gái mại dâm vào tận buồng giam để phục vụ một tù nhân.

Cũng theo các cáo buộc, vụ việc rúng động kể trên xảy ra vào tháng 5 năm ngoái.

Trong đó, một nguồn tin trên trang Thepaper tiết lộ chi tiết về vụ việc. Theo đó, Phó giám đốc của nhà tù kể trên tên là Lei Ronghui.

Ông Lei Ronghui, sau khi nhận được một thùng thuốc lá trị giá 600 nhân dân tệ, đã cho phép gái mại dâm có tên là H.L vào tận buồng giam để bán dâm cho tù nhân H.Y.

Nguồn tin này cũng cho biết tù nhân H.Y trước khi bị bắt giam, là chủ một sòng bạc, đồng thời là bạn của ông Lei Ronghui.

Vụ việc đã được báo cáo lên chính quyền Dongxiang hồi tháng 5. Hiện Lei Ronghui đã bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra.

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG