Trung Quốc: Sập mỏ than ở Tân Cương, 16 người chết

Lực lượng cứu hộ tìm cách giải cứu các công nhân còn ở dưới lòng đất. (Nguồn: Xinhua)
Lực lượng cứu hộ tìm cách giải cứu các công nhân còn ở dưới lòng đất. (Nguồn: Xinhua)
Cơ quan quản lý an toàn mỏ than Tân Cương cho biết một vụ sập mỏ than ở khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc đã làm 16 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin cơ quan quản lý an toàn mỏ than Tân Cương ngày 25/10 cho biết một vụ sập mỏ than ở khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc đã làm 16 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra ở Urumqi, thủ phủ Tân Cương trong đêm 24/10 khi 33 công nhân đang làm việc dưới lòng đất.

Sáu người đã thoát được ra ngoài và những công nhân bị thương đã được đưa đi bệnh viện.

Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.