Trung Quốc thi hành án tử hình 8 kẻ khủng bố ở Tân Cương

Hình ảnh vụ tấn công khủng bố Quảng trường Thiên An Môn hôm 28/10/2013
Hình ảnh vụ tấn công khủng bố Quảng trường Thiên An Môn hôm 28/10/2013
TPO - Giới chức Trung Quốc, ngày 23/8, cho biết, nước này đã thi hành án tử hình tám phần tử tấn công khủng bố ở khu tự trị phía tây bắc Tân Cương, nơi liên tục diễn ra các cuộc xung đột sắc tộc cướp đi tính mạng của hàng chục người trong năm nay.

Theo Tân Hoa Xã, Sở Tuyên truyền Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương thông báo, đã thi hành án tử hình tám phần tử khủng bố với sự chấp thuận của Tòa án Nhân dân Tối cao tại Tân Cương.

Những đối tượng trên liên quan năm vụ án, bao gồm vụ tấn công khủng bố quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh; vụ cướp súng và tấn công cảnh sát ở Aksu; vụ sản xuất trái phép thuốc nổ và cố ý giết người ở Kashgar; vụ thành lập tổ chức khủng bố, sát hại quan chức chính quyền và vụ phóng hỏa chốt kiểm soát ở Hotan. Cả tám người được cho đều là người Duy Ngô Nhĩ.

Husanjan Wuxur, Yusup Umarniyaz và Yusup Ahmat bị tuyên án tử hình hôm 16/6 với tội danh cầm đầu băng nhóm khủng bố tấn công quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh hôm 28/10/2013 khiến năm người chết và 40 người bị thương.

Rozi Eziz bị kết án tử hình tội cố ý giết người khi cướp súng và giết chết một cảnh sát ở khu vực Wushi, địa khu Aksu, Tân Cương hôm 28/7/2013.

Abdusalam Elim bị tuyên án tử hình tội thành lập và lãnh đạo tổ chức khủng bố từ tháng 5/2011, cũng như sản xuất, vận chuyển và tàng trữ chất nổ trái phép ở Kashgar.

Memet Tohtiyusup bị kết án tử hình do thu thập tài liệu và xem các đoạn băng ghi hình mang tính chất tôn giáo, bạo lực và khủng bố từ tháng 2/2013, giết chết một dân thường vào ngày 18/4/2013.

Abdumomin Imin và Bilal Berdi bị kết tội đốt hai trạm kiểm soát và hai xe cảnh sát hồi năm 2011 và giết chết một nhân viên Cục lâm nghiệp ở Hotan hồi tháng 12/2013.

Theo Tân Hoa xã
MỚI - NÓNG