Trung Quốc 'trảm' nhiều tướng tham nhũng

Tướng tham ô Cốc Tuấn Sơn.
Tướng tham ô Cốc Tuấn Sơn.
TP - Vụ tham nhũng của tướng Cốc Tuấn Sơn đã hé lộ thêm về công tác kỷ luật và cơ quan tư pháp của quân đội Trung Quốc (PLA) vốn bị chỉ trích về việc thiếu minh bạch, báo Beijing Youth Daily của Đoàn Thanh niên Bắc Kinh thông tin.

Cốc Tuấn Sơn, 57 tuổi, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần PLA tháng trước bị truy tố về tội tham nhũng, hối lộ, lạm dụng quyền lực, lạm dụng công quỹ và sẽ bị tòa án binh xét xử. Cốc là tướng lĩnh quân đội cao nhất bị cáo buộc tham nhũng kể từ vụ tham nhũng của Phó Tư lệnh hải quân Vương Thủ Nghiệp.

Năm 2006, Vương, 63 tuổi, bị kết án tử hình, sau đó giảm xuống còn chung thân, về tội tham nhũng 160 triệu nhân dân tệ (25,5 triệu USD) và nuôi 5 nhân tình. Vị trí Chủ nhiệm Cục Hậu cần Hải quân tạo cơ hội để Vương vòi tiền lại quả trong giai đoạn 1996-2001. Trong số 4 trung tá và 7 đại tá dính líu vụ việc, 5 người bị sa thải, 6 người bị giáng cấp.

Vương là sĩ quan cấp cao nhất của PLA bị xét xử về tội tham nhũng kể từ khi quân đội Trung Quốc cải cách trong thập niên 1980. Năm 2003, Xiao Huaishu, Phó Chính ủy đại quân khu Lan Châu, bị cơ quan chống tham nhũng điều tra về “vấn đề kinh tế”. Trước đó, Sun Jinmei, nguyên Phó Tư lệnh Không quân thuộc hạm đội Bắc Hải, bị hạ bệ về tội ăn hối lộ. Nguyên Chính ủy Quân đoàn 38 Shao Songgao bị kết án 12 năm tù năm 1996.

Zhuang Deshui, chuyên gia chống tham nhũng công tác tại Đại học Bắc Kinh, cho biết, các vụ tham nhũng trong quân đội thường xảy ra trong lĩnh vực xây dựng, mua sắm trang thiết bị, quản lý quỹ, tuyển chọn và bổ nhiệm sĩ quan.

Theo thống kê chưa đầy đủ, ít nhất 10 tướng lĩnh, sĩ quan PLA đã bị trừng trị về tội tham nhũng, phần lớn liên quan lĩnh vực hậu cần, phát triển hạ tầng. Lâu nay, nỗ lực chống tham nhũng trong PLA do Ủy ban Kỷ luật thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc tiến hành.

Việc chống tham nhũng trong đội ngũ sĩ quan quân đội thuộc về viện kiểm sát quân sự và tòa án quân sự. Ủy ban Kỷ luật Quân ủy Trung ương yêu cầu tất cả các đơn vị từ cấp trung đoàn trở lên phải thành lập cơ quan kỷ luật riêng.

Vũ khí bí mật của PLA để chống tham nhũng được cho là công tác chính trị và giáo dục tư tưởng. Quân ủy Trung ương ban hành quy định về phòng ngừa tham nhũng trong quân đội trong các năm 2006-2007; năm 2012, lập một nhóm công tác để kiểm toán trong mọi lĩnh vực.

Các lĩnh vực mục tiêu bao gồm xây dựng, quản lý bất động sản, mua sắm trang thiết bị, hợp tác y tế, lãnh đạo các lực lượng chiến đấu, những dự án đặc biệt và văn phòng trọng yếu, cũng như các cá nhân chủ chốt đòi hỏi giám sát đặc biệt.

Sĩ quan bị điều tra tham nhũng sẽ phải trải qua trình tự 7 bước. Tòa án quân sự được chia thành 3 cấp: tòa án cơ sở, tòa án khu vực và tòa án quân sự PLA. Tòa phải tuyên án trong vòng 2 tháng và muộn nhất không quá 3 tháng, các vụ án quá phức tạp phải xin phép tòa cấp trên.

Năm 2010, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng PLA Liu Zhenwu cho biết, quân đội Trung Quốc xử lý vấn đề tham nhũng nghiêm khắc hơn kỷ luật đảng.

Ủy ban Kỷ luật Quân ủy Trung ương giữ kín thông tin bởi phần lớn các vụ tham nhũng trong quân đội được giải quyết nội bộ và không được công bố do liên quan bí mật nhà nước.

Theo Theo Want China Times
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.