Trúng số nhờ... xe nữ Thủ tướng

Trúng số nhờ... xe nữ Thủ tướng
Nhiều người dân Thái Lan tin rằng những gì liên quan Thủ tướng Yingluck Shinawatra có thể mang lại may mắn, thậm chí là trúng vé số theo biển số xe của bà.

> Trúng số 100 triệu nhưng không được nhận
> Bác bỏ hoang tin dân trúng đề tiền tỷ sau vụ cháy

Trong đợt xổ số vào đầu năm mới, nhiều người ở Thái Lan may mắn trúng thưởng với giá trị lớn. Họ chia sẻ niềm vui này với nhiều người và cả bí quyết trúng số mà họ có được từ những người may mắn trước đó, mua số theo thủ tướng. Nhiều người tin rằng bất kỳ con số nào liên quan đến Thủ tướng Yingluck Shinawatra có thể mang lại may mắn, đặc biệt là số xe mà bà sử dụng.

Quá trùng hợp

Ví dụ trong đợt xổ số nói trên bất kỳ người nào mua vé số có số đuôi là 66 đều trúng thưởng từ thấp nhất đến cao nhất. Số 66 là bảng số xe (Nor Khor 666) chở bà Yingluck đến chủ trì cuộc họp nội các được tổ chức ở tỉnh Uttaradit trước đó 1 tuần.

Mặc dù đây là chiếc xe của ông tỉnh trưởng và một số người khác khẳng định đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên nhưng nhiều người không nghĩ vậy. Nhất là khi sự “trùng hợp ngẫu nhiên” này lặp đi lặp lại đến 7 lần kể từ khi hình ảnh của bà Yingluck xuất hiện trong vai trò thủ tướng từ hơn một năm rưỡi qua.

Trúng số nhờ... xe nữ Thủ tướng ảnh 1
Những biển số xe may mắn liên quan đến Thủ tướng Yingluck. Ảnh: The Bangkok Post
Những biển số xe may mắn liên quan đến Thủ tướng Yingluck. Ảnh: The Bangkok Post .

Hồi mới nhậm chức năm 2011, một chiếc xe cảnh sát mang số “533” hộ tống bà Yingluck chạy trên khắp đường phố Bangkok. Khi đó chẳng ai để ý, họ chỉ quan tâm đến vị nữ thủ tướng đầu tiên của đất nước chùa vàng và vẻ đẹp quý phái của bà.

Tình cờ số “33” trở thành số đuôi của giải đặc biệt trong đợt xổ số đầu tháng 9.2011. Ngạc nhiên nữa là số “33” cũng trùng với số xe “333” do bà Yingluck làm chính chủ. Kể từ đó con số “33” trở thành lựa chọn số 1 của những người mơ mộng làm giàu bằng vé số.

Đợt xổ số tiếp theo sự ngẫu nhiên được lặp lại và cũng liên quan đến bảng số xe của bà thủ tướng khi kết quả giải đặc biệt mang số “98” may mắn. Kỳ thực lúc đó chả ai biết con số này liên quan đến cái gì. Nhưng về sau ngẫm nghĩ người ta mới phát hiện đó là số xe chở bà Yingluck trong chiến dịch tranh cử. Chính con số “98” đã mang lại may mắn không chỉ cho bà khi đánh bại ứng cử viên nặng ký Ahbisit Vejjajiva mà cả những người ủng hộ bà.

Sau đó 2 tháng giải độc đắc mang 2 số cuối “77” vô tình trùng với số xe chở cậu ấm của bà. Những người may mắn trúng con số này cho rằng vận may là do bà đi cứu trợ người dân vùng lũ hồi năm 2011 được trời phật “chứng giám lòng thành”. Khi đó bà sử dụng xe mang biển số “77”.

Sang năm 2012 sự ngẫu nhiên lại tiếp tục xảy ra, những con số như “62”, “60”, và “28” tiếp tục được vận vào những “điềm lành” là những biển số xe bà ngồi, cả việc bà là vị thủ tướng thứ 28 của Thái Lan.

Quý bà may mắn

Ở Thái Lan mỗi tháng có 2 lần xổ số, giải thưởng thấp nhất là 1.000 baht (700.000 đồng) và giải độc đắc là 3 triệu bath (2,1 tỉ đồng). Sự ngẫu nhiên của những con số đã biến bà Yingluck trở thành “nữ thần hộ mệnh” của những người chơi vé số.

Bán vé số ở xứ Chùa Vàng. Ảnh: Minh Quang
Bán vé số ở xứ Chùa Vàng. Ảnh: Minh Quang.

Nhiều người gọi bà là “Lucky lady” (Quý bà may mắn). Họ luôn dõi theo bà trong các hành trình và chăm chăm vào các con số bất kể đó là gì miễn là nó liên quan đến bà. Những người từng trúng số tin rằng họ sẽ tiếp tục may mắn, trúng giải cao hơn, còn những người chưa bao giờ trúng vẫn không thôi hy vọng rồi sẽ đến lượt mình.

Tuy nhiên có những người chưa bao giờ biết đến giải thưởng. Họ cay cú cho rằng đây là trò bịp bợm của đảng cầm quyền và những người điều hành cơ quan xổ số. Cố tình cho kết quả có vẻ ngẫu nhiên đó nhằm nâng uy tín và hình ảnh cho bà Yingluck.

Tuy nhiên, lời cáo buộc của những kẻ thua bạc nhanh chóng bị cơ quan quản lý vé số nhà nước phản bác vì cho rằng không ai có thể sắp xếp được kết. Những đợt quay số được thực hiện tự động bằng máy dưới sự giám sát của giới chức, đặc biệt được truyền hình trực tiếp.

Chuyện gian lận không phải chưa bao giờ xảy ra ở Thái Lan. Năm 2001 một số nhà tài phiệt đã từng “làm xiếc” kết quả xổ số nhưng đã bị phát hiện. Ba năm tù giam là hình phạt cao nhất cho 2 kẻ cầm đầu đường dây này.

Chuyện trúng số nhờ thủ tướng không ai giải thích được vì sao lại có sự trùng hợp đáng ngạc nhiên đó, ngay cả “Lucky lady”. Khi ai nhắc đến chuyện này bà chỉ cười...

Theo Minh Quang
Thanh Niên, VP Bangkok

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.