Trung tá hải quân Mỹ ngồi tù vì nhận hối lộ tình dục

Michael Vannak Khem Misiewicz bị phạt tù 6 năm vì nhận hối lộ
Michael Vannak Khem Misiewicz bị phạt tù 6 năm vì nhận hối lộ
TPO - Tòa án Liên bang Mỹ vừa tuyên mức án 6 nằm tù đối với trung tá Michael Vannak Khem Misiewicz (48 tuổi)-một chỉ huy cấp cao của Hải quân Mỹ, vì tội nhận hối lộ.

Các công tố viên cho biết, trong suốt 2 năm từ 2011-2012,  trung tá Misiewicz nhận tiền, các chuyến du lịch và gái gọi từ ông Leonard Glenn Francis, chủ sở hữu công ty Quốc phòng biển châu Á Glenn (GDMA) của Malaysia.

Đổi lại, Misiewicz  di chuyển các tàu hải quân theo ý của Francis tới các cảng châu Á, nơi GDMA quản lý nhằm tăng các chi phí mà GDMA cung cấp cho hải quân Mỹ như nhiên liệu, nước ngọt và dịch vụ vận chuyển trên bờ. Ngoài ra, ông Misiewicz cũng bị cáo buộc giao cho Francis các thông tin mật, giúp công ty của ông này đánh bại đối thủ.

Trong phiên tòa diễn ra ngày 29/4, các công tố viên cũng cho biết, trong số các thông tin mật trên có cả tài liệu tối mật liên quan đến hoạt động phòng thủ tên lửa đạn đạo của Hải quân Mỹ tại Thái Bình Dương.

Tại tòa án và trong bức thư dài 3 trang gửi tới thẩm phán Janis L. Sammartino, Misiewicz cho biết, ông rất “xấu hổ” trước hành động của mình đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình.

Thẩm phán Sammartino cho rằng dù có cống hiến suốt 28 năm trong hải quân nhưng hành động của ông trung tá Misiewicz là "phản bội  đất nước và đồng đội”.

Theo Theo LA Times
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".