Trường học 'náo loạn' vì bị dọa đánh bom

Trường Tiểu học Sandy Hook
Trường Tiểu học Sandy Hook
TPO - Theo CBS hôm 1/10, Trường Tiểu học Sandy Hook ở Monroe, Connecticut, Mỹ đã buộc phải sơ tán vì bị đe dọa đánh bom.

Vào lúc 9h30 (giờ địa phương) ngày 1/10, nhà trường nhận được cuộc điện thoại về mối đe dọa đánh bom 

Ông Nancy Bartosik thuộc văn phòng cảnh sát thị trấn Monroe cho biết, toàn bộ học sinh đã được chuyển đến một ngôi trường khác gần đó. Phụ huynh có thể đón con em mình tại địa điểm này.

Cảnh sát Connecticut đã gửi đội phá bom tới hỗ trợ. Tòa nhà và các khu vực xung quanh đã được rà soát kỹ càng và không có dấu hiệu của chất nổ.

Nhà trường cũng đã gửi tin nhắn cho phụ huynh báo cáo về mối đe dọa cũng như diễn biến cụ thể về vụ việc.

Hiện các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Tháng 12/2012 một tay súng đã tấn công và giết chết 20 em học sinh tiểu học và 6 giáo viên tại trường Tiểu học Sandy Hook ở Newtown. Các lớp học sau đó được chuyển đến thị trấn Monroe lân cận. Ngôi trường ban đầu ở Newtown đã bị phá bỏ vào năm ngoái.

Theo Theo CBS
MỚI - NÓNG