Trường học ở Anh dạy cách phát hiện “kẻ khủng bố“

Thủ tướng Cameroon cảnh báo Anh đang trong "cuộc chiến thế hệ" chống chủ nghĩa khủng bố
Thủ tướng Cameroon cảnh báo Anh đang trong "cuộc chiến thế hệ" chống chủ nghĩa khủng bố
TPO - Giáo viên ở các trường tiểu học và trung học ở Anh sẽ được hướng dẫn để phát hiện ra những học sịnh mang tư tưởng cực đoan, sau vụ tấn công khủng bố ở Tunisia khiến 18 công dân nước này thiệt mạng.

Tuyên bố trên được Thủ tướng Anh David Cameron đưa ra nhằm đối phó với chủ nghĩa cực đoan "len lỏi" vào các trường học, các trường đại học, thậm chí là cả nhà tù.

Theo Express, các bản hướng dẫn gửi đến giáo viên các trường học sẽ chỉ cho họ biết cách tìm ra "kẻ khủng bố tương lai" và cách đối mặt với chúng như thế nào.

"Các phần tử cực đoan thường sử dụng mạng internet để tuyển dụng những người trẻ tuổi và các trường học nên chỉ rõ sự nguy hiểm của vấn đề này tới các giáo viên", một nguồn tin cho biết.

Hôm 26/6, Thủ tướng Cameron đã xuất hiện trên truyền hình dành một phút mặc niệm đối với những nạn nhân trong các cuộc tấn công khủng bố Tunisia, khiến 38 người thiệt mạng, trong đó có 18 công dân Anh. Trong số những người thiệt mạng có cả cựu cầu thủ bóng đá CLB Birmingham Denis Thwaites cùng vợ của anh.

Nhiều người Anh cũng bị thương nặng trong vụ xả súng, làm dấy lên mối lo sợ rằng số người thiệt mạng có thể tăng lên con số 30 người. Không quân Hoàng gia đã đưa về nước 4 người Anh bị thương nặng nhất, bao gồm Gina Van Dort, người vĩnh viễn bị mất đi một mắt.
Các bác sĩ kể lại rằng, một người phụ nữ 33 tuổi đã bám chặt vào thi thể người chồng Chris Dyer- một nạn nhân trong vụ xả súng và "không chịu rời khỏi anh".

Sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Tunisia gây chấn động toàn thế giới.Thủ tướng Anh David Cameroon đã mở một cuộc họp thảo luận vấn đề nước Anh nên làm nhiều hơn để đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

"Chúng ta cần phải đè bẹp IS ở Syria. Chúng ta sẽ không thu mình trước bọn khủng bố", ông Cameron tuyên bố.

Theo Theo Express
MỚI - NÓNG