Truy tố 4 người trong vụ giết một chủ ngân hàng

Truy tố 4 người trong vụ giết một chủ ngân hàng
Tại Ý, 4 người đã bị truy tố tại Rome vì vụ giết ông Roberto Calvi - Chủ ngân hàng có quan hệ với Vatican hồi năm 1982. Ông bị giết vài ngày trước khi Banco Ambrosiano sụp đổ.

Ông Calvi đã bị treo cổ tại cầu Blackfriars ở London với 15.000 đô la tiền mặt trong người cùng với những viên gạch để kéo ông xuống.

Là Chủ tịch tập đoàn Banco Ambrosiano, nơi Toà Thánh Vatican chiếm cổ phần đáng kể, ông được biết tới như ông chủ ngân hàng của Đức Chúa.

Ông cũng là một thành viên của chi nhánh không chính thức nhưng có rất nhiều ảnh hưởng của Hội Tam Điểm, là P2.

Những lời đồn đoán cho rằng ông bị giết để không thể tiết lộ các bí mật.

Thế nhưng các công tố viên cho rằng ông bị giết vì đã đánh cắp và đã đầu tư thua lỗ số tiền do mafia đem đi rửa thông qua tập đoàn Banco Ambrosiano.

Ông bị giết chỉ vài ngày trước khi Banco Ambrosiano sụp đổ với lỗ hổng cả tỷ đô la trong tài khoản.

Các hãng thông tấn của Ý nói 4 người bị truy tố này gồm thương gia Flavio Carboni, cùng cô bồ cũ của ông này là Manuela Kleinzig, và hai người đàn ông khác có liên hệ với mafia là Pippo Calo và Ernesto Diotallevi.

Những người này sẽ phải ra trước tòa vào tháng Mười năm nay.

Các công tố viên nói những người này là nằm trong một âm mưu của mafia muốn trừng phạt ông Calvi vì ông này bị cáo giác là ăn cắp tiền của chúng.

Xác của ông Calvi được tìm thấy vài ngày sau khi Ngân hàng Banco Ambrosiano mà ông là Chủ tịch bị phá sản.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.