Tư lệnh NATO: Nga sẽ không tiến quân vào Ukraine

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Theo báo Pháp Le Monde ngày 6/5, Tư lệnh NATO, tướng Philip Breedlove, vừa nhận định, các lực lượng quân sự Nga sẽ không tiến vào miền đông Ukraine; Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đạt được mục đích bằng các biện pháp khác.

Cách đây một tuần, tướng Breedlove nhận định, Nga có thể đưa quân vào miền nam Ukraine để bảo đảm an ninh cho tuyến đường dẫn tới Crimea, sau đó có thể vươn đến Odessa.

Tuy nhiên, tại một hội nghị vừa diễn ra ở Canada, tướng Breedlove lại tuyên bố: “Tôi nghĩ ông Putin có thể đạt được các mục tiêu của mình ở miền đông Ukraine và không bao giờ đưa quân vượt qua biên giới. Tôi cho rằng, khả năng lớn nhất là ông Putin sẽ tiếp tục những gì đang làm, gây mất uy tín chính phủ Kiev, gây rối loạn và mở đường cho phong trào ly khai”.

Tướng Breedlove nói rằng, đặc nhiệm Nga không có mặt tại Ukraine cũng như không dính líu tình trạng bạo loạn tại nước này. Theo Tư lệnh NATO, còn quá sớm để nói chính lực lượng đặc nhiệm Nga đã bắn hạ 3 máy bay trực thăng của quân đội Ukraine chỉ trong một tuần mở chiến dịch quân sự “chống khủng bố”, như chính quyền Kiev cáo buộc.

Nga vẫn đang triển khai khoảng 40.000 binh sĩ sát biên giới Ukraine, khiến dư luận lo ngại về một cuộc can thiệp quân sự vào lãnh thổ láng giềng để bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga hoặc khả năng sáp nhập một số khu vực theo cách đã làm với Crimea.

Ngày 6/5, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov nói hơn 30 người chết trong các cuộc giao tranh tại Slaviansk. Theo ông Avakov, đã xuất hiện nhiều chiến binh đến từ Crimea và Chechnya.

Ria-Novosti dẫn nguồn hãng tin Ukraine TSN cho biết, vụ hỏa hoạn tại thành phố cảng Odessa cuối tuần trước khiến 46 người chết, 200 người bị thương và 48 người mất tích. Một ủy viên Hội đồng khu vực Odessa nói với Ria-Novosti rằng, chính phủ tạm quyền Ukraine đã che giấu sự thật về tấn thảm kịch ở tòa nhà công đoàn Odessa. Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ bạo lực này có thể lên tới 116 người.

Theo Ria-Novosti, Nga vừa ra Sách trắng về tình trạng vi phạm nhân quyền tràn lan tại miền đông Ukraine. Hãng tin Nga đưa tin, lính Ukraine bắn chết một phụ nữ và làm 6 người bị thương tại một điểm kiểm soát ở Slaviansk. Mátxcơva hối thúc Kiev ngừng chiến dịch trấn áp quân sự, ngồi vào bàn đàm phán và “bắt đầu một cuộc đối thoại bình thường” nhằm giải quyết khủng hoảng.

Chính quyền Kiev ngày 5/5 bày tỏ ủng hộ sáng kiến của Đức về việc tổ chức vòng đàm phán ngoại giao thứ 2 tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm chấm dứt bạo lực tại Ukraine. Dự kiến, Geneva 2 được tổ chức trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Ukraine ngày 25/5.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, cuộc bầu cử sắp tới là “kỳ cục” trong lúc quân đội nước này đang trấn áp dân thường. Ngày 6/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo triển khai thêm các tàu ngầm và chiến hạm mới tăng cường sức mạnh cho hạm đội Biển Đen.

Theo Theo Le Monde, Ria-Nosvosti
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.