Tunisia bắt 23 nghi can vụ tấn công đẫm máu bảo tàng

An ninh tại bảo tàng Bardo được thắt chạt sau vụ khủng bố
An ninh tại bảo tàng Bardo được thắt chạt sau vụ khủng bố
TPO - Giới chức Tunisia ngày 26/3 cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ tổng cộng 23 nghi can liên quan đến vụ tấn công đẫm máu bảo tàng Bardo ở trung tâm thủ đô Tunis tối 18/3 khiến 23 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Nội vụ Tunisia Najem Gharsalli xác nhận: "23 nghi can, trong đó có một phụ nữ, đã bị bắt giữ do liên quan tới vụ tấn công khủng bố". 

  

Ông cho biết, các đối tượng này nằm trong một nhóm khủng bố và 80% nhóm này đã bị triệt phá.

Tất cả những người bị bắt giữ đều là người Tunisia. Trong khi đó một người Tunisia, hai người Ma rốc và một người Algeria thuộc nhóm khủng bố trên đang trên đường trốn chạy.

Bộ trưởng Gharsalli cũng cho biết thêm rằng, nhóm khủng bố trên hoạt động dưới sự chỉ đạo của một người Hồi giáo gốc Algeria là Lokmane Abou Sakhr, một trong những lãnh đạo hàng đầu của "Lữ đoàn Okba Ibn Nafaa" có liên kết với tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda. Đây là nhóm phiến quân Tunisia hoạt động ở khu vực dọc theo biên giới với Algeria.

Trước đó, một nghi can người Tunisia là Ben Maher Mouldi Kaidi được xác định là người đã cung cấp vũ khí cho hai tay súng thực hiện vụ thảm sát đẫm máu Bảo tàng Bardo ở Tunis khiến 21 người thiệt mạng, trong đó có 20 du khách nước ngoài.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG