Tướng lục quân Mỹ trở thành tư lệnh tối cao NATO

Tướng lục quân Mỹ trở thành tư lệnh tối cao NATO
Tướng Curtis Scaparrotti, một người được miêu tả là dày dạn kinh nghiệm lãnh đạo tại bán đảo Triều Tiên và Afghanistan sẽ trở thành tư lệnh tối cao mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong tuần này, báo giới Mỹ đưa tin.

Trong ngày thứ Ba (3/5), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã dành những lời “có cánh” để ca ngợi ông Curtis M. Scaparrotti như một “chiến binh ngoại giao” và “vị tướng của những chiến binh”, AP đưa tin.

Ông Scaparrotti được bổ nhiệm làm người đứng đầu Bộ chỉ huy châu Âu của quân đội Mỹ, và sẽ trở thành tư lệnh tối cao của NATO, trong một buổi lễ diễn ra hôm nay (4/5) tại trụ sở của tổ chức này ở miền nam nước Bỉ.

Năm nay 60 tuổi, tướng Scaparrotti sẽ trở thành sỹ quan thứ 18 của quân đội Mỹ nắm giữ vị trí này, sau khi tướng Dwight D. Eisenhower là người Mỹ đầu tiên đảm trách vị trí trên năm 1951.

Tư lệnh NATO, theo thông lệ thường là một tướng hoặc đô dốc của Mỹ, chịu trách nhiệm chỉ đạo chung và triển khai các chiến dịch quân sự toàn cầu của tổ chức này. Liên minh quân sự với 28 quốc gia thành viên này hiện đang phải đối diện đồng thời với nhiều thách thức an ninh, từ các phong trào Hồi giáo cực đoan, tới cuộc khủng hoảng người di cư và quan hệ với Nga.

Từng có thời gian phục vụ tại bán đảo Triều Tiên và Afghanistan, ông Scaparrotti được khẳng định có đủ hành trang cho vị trí này. Theo kênh DW của Đức, vị tân tư lệnh NATO là một người luôn cân nhắc kỹ lưỡng mọi việc, nhưng điều đó sẽ không khiến người Nga có thể đánh giá thấp ông.

Trong vòng 2 năm năm rưỡi giữ cương vị tư lệnh các lực lượng Mỹ trên bán đảo Triều Tiên, ông Scaparrotti đã nỗ lực một cách cẩn trọng để cân bằng các lợi ích của Mỹ trong khu vực, với các lợi ích của nước chủ nhà Hàn Quốc, cũng như lợi ích của những nhân vật chủ chốt trên bàn cơ khu vực như Trung Quốc và Nhật.

Tốt nghiệp học viện quân sự Mỹ tại West Point, New York, ông Scaparrotti cùng từng là tư lệnh Bộ chỉ huy liên quân do NATO dẫn dắt (ISAF) tại Afghanistan, giai đoạn 2011 - 2012.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.