Tướng Mỹ: 'Chưa cần thiết bắn hạ tên lửa Triều Tiên'

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. Ảnh: AP
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. Ảnh: AP
TPO - “Mỹ chưa thấy cần thiết phải bắn hạ tên lửa Triều Tiên khi tên lửa này bay qua lãnh thổ Nhật Bản. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có phản ứng khác nếu hành động này lặp lại trong tương lai”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tuyên bố.

Hãng thông tấn AFP hôm qua, 18/9 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết Washington đã có những phương án quân sự hiệu quả nhằm đáp trả các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng mà đảm bảo không gây tổn hại cho Seoul. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ thông tin chi tiết.

Phát biểu trước các phóng viên tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Mattis khẳng định ông và người đồng cấp Hàn Quốc đã thảo luận về khả năng đưa vũ khí hạt nhân trở lại bán đảo Triều Tiên để đối phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Bình Nhưỡng. Trước đó, vũ khí hạt nhân của Mỹ đã bị rút khỏi Hàn Quốc vào đầu những năm 90, sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Tướng Mỹ: 'Chưa cần thiết bắn hạ tên lửa Triều Tiên' ảnh 1

Máy bay ném bom B-1B, tiêm kích tàng hình F-35B của Mỹ và tiêm kích F-15K của Hàn Quốc tham gia tập trận chung trên bầu trời bán đảo Triều Tiên hôm qua, 18/9. Ảnh: AP

Tướng Mỹ: 'Chưa cần thiết bắn hạ tên lửa Triều Tiên' ảnh 2

Ảnh: AP

Tướng Mỹ: 'Chưa cần thiết bắn hạ tên lửa Triều Tiên' ảnh 3

B-1B rải bom xuống khu vực gần biên giới liên Triều hôm qua, 18/9. Ảnh: AP

Khi được hỏi vì sao Mỹ dù đã chi hàng chục tỷ USD cho các chương trình phòng thủ tên lửa trong vài thập kỉ gần đây, nhưng vẫn không đánh chặn tên lửa Triều Tiên trong khi Bình Nhưỡng đang chứng tỏ vũ khí nước này đang ngày càng tinh vi, Bộ trưởng Mattis trả lời Mỹ chưa cảm thấy cần thiết phải bắn hạ tên lửa Triều Tiên khi tên lửa này bay qua Nhật Bản, vì “tên lửa chưa mang đến mối đe dọa trực tiếp”.

“Nhưng chúng tôi sẽ có phản ứng khác nếu Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đe dọa lãnh thổ Mỹ và Nhật Bản trong tương lai”, ông Mattis cảnh báo.

Một số khía cạnh khác liên quan đến cuộc khủng hoảng Triều Tiên cũng được Bộ trưởng Mattis đề cập, bao gồm các biện pháp trừng phạt kinh tế và các áp lực về ngoại giao với Bình Nhưỡng.

Ông Mattis cho rằng áp lực mà cộng đồng quốc tế nhằm vào Triều Tiên đang phát huy tác dụng và viện dẫn ví dụ Mexico trục xuất Đại sứ Triều Tiên.

Thứ sáu tuần trước, 15/9, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung về phía Đông thủ đô Bình Nhưỡng. Tên lửa bay được quãng đường khoảng 3.700km, vượt qua hòn đảo Hokkaido của Nhật Bản trước khi rơi xuống vùng biển bắc Thái Bình Dương.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG