Tướng thực hiện đảo chính Thái Lan lên làm Thủ tướng

Tướng Prayuth
Tướng Prayuth
Lãnh đạo Hội đồng tư vấn quân sự Thái Lan Prayuth Chan-ocha, người lãnh đạo cuộc đảo chính vào tháng 5 vừa qua, đã được quốc hội bầu làm tân thủ tướng của quốc gia Đông Nam Á này.

Tướng Prayuth được chọn sau khi toàn bộ 197 thành viên của quốc hội Thái Lan bỏ phiếu vào sáng nay.

Gen Prayuth, 60 tuổi, được cơ quan lập pháp tức quốc hội Thái Lan đề cử. Quốc hội Thái Lan hiện gồm đa số các nhân vật quân sự và cảnh sát và do Hội đồng tư vấn quân, cơ quan lãnh đạo Thái Lan sau cuộc đảo chính quân sự vào tháng 5 vừa qua, lựa chọn.

Tướng Prayuth là người đứng đầu quân đội khi lãnh đạo cuộc đảo chính quân sự tại Thái Lan vào tháng 5 vừa qua.

Cuộc đảo chính được thực hiện sau nhiều tháng bế tắc chính trị giữa chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra và các đảng đối lập, với các cuộc biểu tình, đụng độ liên tục diễn ra.

Theo phóng viên BBC, cuộc bỏ phiếu diễn ra tại quốc hội sáng nay chỉ mang tính hình thức, kéo dài chỉ 15 phút và Tướng Prayuth là ứng viên duy nhất.

Lực chọn của quốc hội dự kiến sẽ sớm được Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej phê chuẩn.

Theo Trung Anh

Theo Theo Dân trí/BBC
MỚI - NÓNG