Tỷ phú Nga sẽ phát không tờ The Independent?

Tỷ phú Nga sẽ phát không tờ The Independent?
TP - Việc tỷ phú Nga mua lại tờ The Independent với giá… một bảng Anh đã gây sốc báo chí thế giới tuần qua. Tuy nhiên, người ta đang đặt ra câu hỏi liệu kịch bản mua lại và phát không tờ báo cho độc giả có lặp lại như tờ The Evening Standard.
Tỷ phú Nga sẽ phát không tờ The Independent? ảnh 1
Nhà tỷ phú Aleksandr Lebedev

Mùa thu năm ngoái, tỷ phú Nga Aleksandr Lebedev trở thành trung tâm dư luận của Xứ sở sương mù vào khi ông quyết định phát hành miễn phí tờ The Evening Standard cho độc giả.

Nhờ đó, ông đã tăng được hơn gấp đôi lượng phát hành của  tờ  báo  này (từ 250 nghìn lên 600 nghìn bản) và đồng thời cũng tăng được thu nhập nhờ quảng cáo. Tạm thời người ta không rõ ông có ý định làm như vậy với tờ The Independent hay không.

Vụ mua hai tờ The Independent và The Independent Chủ nhật với giá… một bảng Anh làm xôn xao dư luận bởi ông Lebedev còn là cựu nhân viên KGB đã từng có thời gian hoạt động ở Anh.

Đổi lại, ông phải thanh toán khoản nợ khổng lồ của nó là 9,25 triệu bảng Anh trong vòng 10 tháng. Hơn thế nữa, vụ việc này xảy ra chỉ hơn một năm sau khi cũng nhà tỷ phú này mua một tờ báo lớn khác ra đời từ năm 1827 là tờ The Evening Standard của thủ đô London cũng với giá tương tự.

Thời buổi hiện nay là hết sức khó khăn đối với các ông chủ xuất bản báo chí Anh. Ông chủ tờ The Independent cũng không phải ngoại lệ. Lượng phát hành tờ báo này hiện chỉ còn chưa đầy một nửa so với thời hoàng kim 400 nghìn bản vào năm 1989.

Khi thông báo về bản hợp đồng nói trên, công ty Independent News and Media của Ireland (công ty sở hữu nhiều tờ báo ở một vài nước) cho biết, thâm hụt của The Independent trong năm 2009 là 12,4 triệu bảng Anh (tương đương 18,4 triệu USD). 

Tỷ phú Aleksandr Lebedev, năm nay 50 tuổi, là một trong những người giàu nhất nước Nga. Ông bắt đầu hoạt động kinh doanh từ đầu những năm 90 thế kỷ trước bằng việc thành lập “Công ty dự trữ quốc gia”.

Ông đã biến công ty này thành một tổ hợp đa ngành và nắm trong tay một trong những ngân hàng lớn nhất của Nga cũng như sở hữu một lượng cổ phiếu lớn của hãng hàng không Aeroflot và công ty chế tạo máy bay Yliushin. Ông còn sở hữu cổ phiếu của nhiều công ty hoạt động trong các lĩnh vực khác. Theo đánh giá của tạp chí Forbes, tài sản của ông trị giá 2 tỷ USD.

Ông xuất hiện trên thị trường Anh vào năm 2009 bằng việc mua 75,1% cổ phiếu của tờ The Evening Standard - tờ báo duy nhất phát hành riêng cho thủ đô London. Người ta cũng không rõ vai trò thật sự của Evgeniy, người con trai 28 tuổi của ông hiện là Chủ tịch công ty Standart. 

Trên thị trường truyền thông của Anh hiện nay vai trò thống trị thuộc về vô số tờ báo lá cải. Chỉ còn 4 tờ báo phát hành trên phạm vi toàn quốc được mọi người tôn trọng và tìm đọc và mỗi tờ đều có số phụ trương Chủ nhật riêng.

Đó là các tờ The Independent, The Guardian, The Times và The Daily Telegraph với những quan điểm chính trị không giống nhau. Trong số 4 tờ báo này, tờ The Independent với lượng phát hành 200 nghìn bản luôn luôn thua lỗ kể từ khi ra đời vào năm 1986.

Trong một bản tuyên bố đặc biệt, nhà tỷ phú Lebedev khẳng định bản hợp đồng vừa ký kết là một bước tiến nhằm bảo đảm tương lai của tờ báo lớn này. Ngoài tờ The Independent, bản hợp đồng nói trên còn bao gồm tờ The Independent Chủ nhật và tờ báo điện tử Independent.co.uk.

Ngọc Thoa
Theo The Guardian

MỚI - NÓNG