Úc bắt 15 nghi phạm liên quan khủng bố

Cuộc truy quét của cảnh sát Úc tại Sydney và Brisbane hôm 18/9. Ảnh: AFP
Cuộc truy quét của cảnh sát Úc tại Sydney và Brisbane hôm 18/9. Ảnh: AFP
TPO - Sáng 18/9, Úc mở chiến dịch truy lùng khủng bố lớn nhất từ trước tới nay ở ngoại ô Sydney và Brisbane. 15 kẻ tình nghi liên quan một mạng lưới khủng bố đã bị bắt giữ.

Hơn 800 nhân viên cảnh sát đã tham gia cuộc truy quét được tiến hành rạng sáng 18/9. Những kẻ bị cáo buộc lập kế hoạch tiến hành các hoạt động khủng bố và chặt đầu dân thường. Âm mưu của chúng khiến người dân lo sợ, đặc biệt sau một số vụ hành quyết con tin vừa qua ở Iraq và Syria.

Đây là hoạt động chống khủng bố lớn nhất tại Úc kể từ trước tới nay. Tuần trước, Chính phủ Úc phải nâng mức báo động về an ninh do lo ngại những mối đe dọa khủng bố mà công dân Úc thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) trở về từ Trung Đông, gây ra.

Ông Tony Abbott - Thủ tướng Úc - cho biết, các cuộc tấn công khủng bố đã được ngăn chặn nhờ thông tin tình báo. Các lực lượng cảnh sát và an ninh đã ngay lập tức hành động. Nghi phạm cùng vũ khí đã bị bắt giữ.

Theo kênh truyền hình ABC, các nghi phạm đã lên kế hoạch “chặt đầu một dân thường ở Sydney, rồi bọc trong lá cờ của IS”. Mọi thứ sẽ được ghi lại bằng camera. Tuy nhiên, cảnh sát ngay lập tức đã bác bỏ thông tin này.

Khoảng 60 công dân Úc đang chiến đấu trong hàng ngũ các chiến binh thánh chiến tại Iraq và Syria. Khoảng 100 người khác cũng có những hành động hỗ trợ nhiệt tình các phong trào hồi giáo cực đoan tại 2 quốc gia này.

Ông Scott Morrison, Bộ trưởng Bộ Di trú, đồng thời cũng là thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Úc, tuyên bố, hành động lần này là minh chứng cho phản ứng mạnh mẽ của chính phủ trước những mối đe dọa khủng bố mà Úc đang và sẽ phải đối mặt.

Theo Theo 20minutes.fr
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".