Úc công bố trừng phạt Nga vì khủng hoảng Ukraine

Thủ tướng Australia Tony Abbott (ảnh: The Shovel)
Thủ tướng Australia Tony Abbott (ảnh: The Shovel)
TPO - Chính phủ Úc vừa công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga với cáo buộc Moscow can dự vào cuộc khủng hoảng Ukraine, RIA Novosti hôm nay đưa tin.

Dẫn lại thông tin trên tờ Guardian (Anh), RIA Novosti cho biết lệnh trừng phạt mới sẽ bao gồm việc cấm xuất khẩu vũ khí sang Nga, ngăn chặn các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước của Nga tham gia thị trường tài chính Úc và cấm xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt.

Thủ tướng Úc Tony Abbot cho biết, các biện pháp trừng phạt mới nói trên nhằm phản ứng lại sự vi phạm chủ quyền của Nga đối với Ukraine. Ông Abbot đồng thời nói, Úc sẽ không đầu tư vào bán đảo Crimea, vốn mới được sáp nhập từ Ukraine vào Nga và tới đây sẽ mở rộng các lệnh trừng phạt kinh tế, hạn chế di chuyển đối với các cá nhân của Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Lệnh trừng phạt của Úc sẽ áp dụng đối với 63 cá nhân của Nga và Ukraine cùng 21 tổ chức, công ty. Theo ông Abbott, lệnh trừng phạt của Úc là hành động phối hợp với Mỹ, Canada và Liên minh châu Âu (EU).

Hồi tháng 7, EU và Mỹ đã ban hành các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào lĩnh vực quốc phòng, năng lượng và ngân hàng của Nga. Đáp lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cấm nhập khẩu một loạt sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm từ EU, Mỹ, Canada, Úc và Na Uy với thời hạn trong 1 năm.

Mới nhất, sau khi cáo buộc Nga đưa quân vượt biên giới Ukraine, EU đã ra tối hậu thư cho Moscow 1 tuần để thay đổi việc can thiệp vào miền đông Ukraine nếu không muốn đối diện với các lệnh trừng phạt mới.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG