Ukraine bắt cả người bệnh động kinh đi lính

Người bị bệnh động kinh và bệnh nhân lao sẽ được gọi vào phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine, Trưởng công tố viên quân sự của Ukraine cho biết, theo Dialog.ua.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

"Chỉ hai ngày trước, chúng tôi phát hiện ra hơn 100 người bị bệnh động kinh đã được triệu tập", ông Anatoly Matios nói.

Ngay cả những người bị bệnh lao cũng đã bị triệu tập nhập ngũ, công tố viên quân sự cho biết thêm.

Theo Trưởng công tố viên quân sự, việc gọi nhập ngũ cả những người bệnh là do sự không chuyên nghiệp của các quan chức tuyển quân và 30 người sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này.

Văn phòng công tố quân sự kèm thêm tên của những người thất nghiệp vào cuối danh sách bị gọi nhập ngũ của Ukraine và sẽ sớm thông báo tin này cho họ, Matios nói thêm.

Làn sóng tổng động viên thứ năm của Ukraine bắt đầu từ ngày 27.4, nhằm gia tăng khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine trong bối cảnh xung đột tại Donbass (miền Đông Ukraine) có thể trở lại bất cứ lúc nào.

Theo sắc lệnh của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, hiện tại các bác sĩ nữ, phụ nữ cũng được đưa vào danh sách nghĩa vụ quân sự và những người có đủ điều kiện đều phải nhận trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trước đó trong đợt tổng động viên thứ 4 vào cuối tháng 3.2015, hơn 70% những người trẻ tuổi tại một số khu vực của Ukraine đang tìm cách trốn tránh nghĩa vụ quân sự theo yêu cầu của đất nước, khi họ lo sợ bị Kiev điều động đến các vùng xung đột tại miền đông nam Ukraine.

Khả năng chiến đấu yếu kém của quân đội chính quy  trong các cuộc giao chiến với lực lượng nổi dậy đã tạo ra tâm lý chiến đấu đồng nghĩa với thua trận, đầu hàng và cái chết cho nhiều thanh niên.

Chỉ có khoảng một phần tư người dân Ukraine ở độ tuổi nhập ngũ cho biết, họ vẫn sẵn sàng thực hiện lệnh tòng quân nếu bị gửi đến các khu vực giáp ranh với Donetsk và Lugansk.

“Chỉ có khoảng 25% các tân binh muốn được tham chiến tại miền đông, trong khi phần lớn còn lại bị bắt buộc phải thực hiện theo yêu cầu của chính phủ”, một tờ báo địa phương nhận định.

Tình hình trốn nghĩa vụ quân sự tồi tệ đến mức, có lúc đại diện của cơ quan nhập ngũ đã buộc phải xông vào ký túc xá sinh viên để bắt giữ những ai trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Theo Theo motthegioi.vn
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.