Ukraine bất ngờ trao quy chế tự trị đặc biệt cho vùng Donbass

Tổng thống Ukraine Poroshenko ký đạo luật trao quy chế đặc biệt cho vùng Donbass trước Quốc hội nước này
Tổng thống Ukraine Poroshenko ký đạo luật trao quy chế đặc biệt cho vùng Donbass trước Quốc hội nước này
TPO - Trong cuộc họp kín diễn ra hôm nay, Quốc hội Ukraine đã thông qua các đạo luật do Tổng thống Petro Poroshenko đề xuất về việc áp dụng quy chế tự trị đặc biệt tại một số khu vực nhất định của vùng Donetsk và Lugansk.  

355 trên tổng số 381 đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua đạo luật do Tổng thống Ukraine đề xuất.

Theo hãng tin Unian của Ukraine, đạo luật này cho phép chế độ tự trị có quyền xây dựng và phát triển quan hệ láng giềng hữu hảo với các vùng cận biên giới của Nga.

Ngoài ra, một đạo luật về miễn trừ trách nhiệm hình sự cho các thành viên của lực lượng ly khai ở miền phía Đông Ukraine, cũng đã được Quốc hội Ukraine thông qua.

Đáng chú ý, Quốc hội Ukraine cũng thông qua đạo luật về việc tổ chức các cuộc bầu cử địa phương bất thường tại những khu vực này vào ngày 7/12/2014.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã đề xuất dự thảo luật về việc trao quy chế tự trị đặc biệt cho hai tỉnh miền Đông là Lugansk và Donetsk cũng như việc sử dụng tự do ngôn ngữ Nga ở vùng này.

Dự thảo mà ông Poroshenko trình lên Quốc hội cũng kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử địa phương sớm ở vùng Donabss này vào ngày 9/11/2014.

Quy chế đặc biệt sẽ được trao cho một số vùng của miền đông trong khoảng thời gian là 3 năm, thời gian mà Kiev hy vọng sẽ tiến hành các kế hoạch phân quyền và thông qua những sửa đổi trong Hiến pháp.

Tổng thống Poroshenko cho hay, quy chế tự trị đặc biệt cho một số vùng của hai tỉnh Donetsk và Lugansk, là một yếu tố quan trọng của kế hoạch hòa bình do ông đề xướng.

Theo Theo Unian
MỚI - NÓNG