Ukraine cáo buộc Nga đưa 9.000 quân sang miền Đông

Binh lính Ukraine
Binh lính Ukraine
TPO - Ngày 21/1, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cáo buộc Nga triển khai 9.000 binh sỹ hỗ trợ các tay súng phe ly khai tại miền Đông nước này.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos ở Thụy Sỹ, Tổng thống Poroshenko cho biết, hiện có hơn 9.000 binh sỹ Nga đang trực tiếp tham chiến tại miền Đông Ukraine. 

Theo ông Poroshenko, quân đội Nga đã được hỗ trợ bởi một loạt các vũ khí hạng nặng, bao gồm cả xe tăng, trọng pháo và xe bọc thép.

"Hơn 9.000 binh lính Liên bang Nga có mặt trên lãnh thổ của chúng tôi, trong đó có hơn 500 xe tăng, trọng pháo cùng xe bọc thép", ông Poroshenko tuyên bố.

Bên cạnh đó, tổng thống Poroshenko cũng kêu gọi Moscow tuân thủ kế hoạch hòa bình được thống nhất ở thủ đô Minsk của Belarus hồi tháng Chín năm ngoái giữa Ukraine, Nga và các nhà lãnh đạo ly khai miền Đông nhằm chấm dứt xung đột hiện nay.

 "Giải pháp rất đơn giản. Hãy ngừng cung cấp vũ khí. Ngừng cung cấp đạn được. Rút binh sỹ và đóng cửa biên giới. Một kế hoạch hòa bình rất đơn giản", ông Poroshenko nói.

Liên Hợp Quốc cho biết, cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine hiện đã cướp đi sinh mạnh của hơn 4.800 người kể từ tháng Tư năm ngoái.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.