Ukraine: Rơi máy bay vận tải An-2, phi công thiệt mạng

Máy bay vận tải hạng nhẹ An-2
Máy bay vận tải hạng nhẹ An-2
TPO - Một chiếc máy bay vận tải hạng nhẹ An-2 bị rơi tại khu vực Volyn, phía Tây Ukraine vào rạng sáng nay, ngày 26/3. Phi công điều khiển được xác định đã thiệt mạng.

Hãng Interfax-Ukraine sáng 26/3 dẫn thông báo từ cơ quan cứu trợ khẩn cấp Ukraine cho biết: “Các phi công điều khiển máy bay An-2 (thực hiện chuyến bay trái phép) ở độ cao nguy hiểm. Máy bay chạm nóc tòa nhà dẫn đến mất thăng bằng và lao xuống khu dân cư. Phi công điều khiển thiệt mạng”.

Thông báo của cơ quan cứu trợ khẩn cấp Ukraine không công bố chi tiết số lượng thương vong trong vụ tai nạn, chỉ cho biết chiếc máy bay bị rơi vào khoảng 0h40 sáng 26/3, gây ra hỏa hoạn xung quanh nơi chiếc máy bay gặp nạn. Sau 40 phút, hỏa hoạn được khống chế.

Các cơ quan chức năng Ukraine đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Antonov An-2 (Tên mã NATO: Colt) là là loại máy bay 2 tầng cánh, 1 động cơ có độ tin cậy rất cao, cất cánh lần đầu năm 1947 và là máy bay đầu tiên được thiết kế bởi Antonov.

Nó được sử dụng với vai trò như một vận tải cơ hạng nhẹ có thể chuyên chở 12 hành khách hoặc lính dù cũng như sử dụng trong hoạt động nông nghiệp.

Khả năng bay rất chậm và cất hạ cánh đường băng ngắn chỉ 200 m của An-2 khiến nó rất thích hợp để hoạt động tại các đường băng dã chiến. Với việc được sản xuất liên tục từ năm 1947 - 1992, An-2 đã đi vào sách Kỷ lục Guinness với tư cách là máy bay được chế tạo trong thời gian lâu nhất (45 năm) với khoảng 18.000 chiếc xuất xưởng.

Thông số cơ bản: Kíp lái 1 - 2 người; dài 12,4 m; sải cánh trên/ dưới 18,2/ 14,2 m; cao 4,1 m; trọng lượng rỗng 3.300 kg, trọng lượng cất cánh 5.500 kg. Máy bay được trang bị 1 động cơ Shvetsov ASh-62R công suất 1.000 mã lực (750 kW) cho tốc độ tối đa 258 km/h, trần bay 4.500 m, tầm bay 845 km.

Theo Theo Intarfax-Ukraine
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.