Ukraine sẵn sàng thỏa thuận hòa bình với Nga

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko
TPO - Hôm 26/6, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố, ông sẵn sàng đạt thỏa thuận hòa bình với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhằm chấm dứt các cuộc nổi dậy của lực lượng ly khai trong khu vực. 

Quyết định của Tổng thống Ukraine Poroshenko và người đồng cấp Nga được đưa ra chỉ một ngày trước khi ông ký các chương cuối cùng của thỏa thuận liên kết với Liên minh Châu Âu (EU).

“Tôi là người lạc quan, tôi nghĩ chỉ trong vòng một vài tuần, hoặc có thể một vài tháng, chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận hòa bình. Tôi sẵn sàng đạt thỏa thuận hòa bình với bất kỳ ai. Tôi muốn mang lại hòa bình cho đất nước tôi, không phải vì chúng tôi yếu đuối, cũng không phải vì chúng tôi ít yêu nước hơn bất kỳ ai. Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ đất nước, tôi ghét việc không dùng cơ hội cuối cùng để mang lại hòa bình cho đất nước”, hãng tin CNN dẫn lời ông Poroshenko.

Cũng trong này 26/6, các phần tử ly khai ủng hộ Nga đã phát động một cuộc tấn công nhằm vào một đơn vị quân đội không chính quy của Ukraine tại trung tâm thành phố công nghiệp miền đông Donetsk. 

Ít nhất 200 tay súng đã bao vây khu vực đặt một đơn vị của lực lượng Cảnh vệ Quốc gia Ukraine và nổ súng bất chấp một lệnh ngừng bắn tạm thời được cả hai bên chấp thuận. 

Trước đó, hôm 20/6, Tổng thống Poroshenko tuyên bố ngừng bắn với lực lượng ly khai thân Nga và lệnh ngừng bắn hết hiệu lực vào hôm nay (27/6).

Theo Channelnewsasia, CNN
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.