Ukraine thừa nhận khó gia nhập NATO lúc này

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko
TPO - Các nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận không thể yêu cầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) công nhận là thành viên của NATO ở thời điểm hiện tại, nhưng Kiev có thể chờ trong tương lai.

Hãng Itar-Tass chiều nay 19/9 dẫn lời Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết: “Chúng tôi chưa đủ khả năng để yêu cầu trở thành thành viên trong NATO ở thời điểm này, nhưng chúng tôi luôn tư duy điều đó”.

Ông Petro Poroshenko cho biết, Ukraine cần tăng cường lực lượng vũ trang, tuy nhiên Tổng thống Ukraine thừa nhận các cuộc xung đột kéo dài hàng tháng qua ở vùng Donbass “không thể giải quyết bằng biện pháp quân sự” mà phải thông ngoại giao.

Tổng thống Ukraine cũng khẳng định sẵn sàng tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở các nước “Cộng hòa Nhân dân” tự xưng là Donetsk và Luhansk như một phần của tiến trình hòa bình Minsk.

“Chúng tôi biết làm thế nào để đạt được hòa bình và chúng tôi sẽ thành công nhằm đạt được điều đó”, Tổng thống Poroshenko cho biết.

Trước đó, ông Poroshenko kêu gọi Quốc hội Mỹ tạo cơ chế an ninh đặc biệt cho Ukraine như một ưu tiên cao nhất của mối quan hệ ngoài NATO.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Ukraine cho biết Kiev cần nhiều hơn nữa các thiết bị quân sự, bao gồm sát thương và phi sát thương.

Tuy nhiên, bất chấp lời đề nghị khẩn thiết của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Tổng thống Barack Obama đã từ chối cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine nhằm chống lại lực lượng ly khai miền Đông.

Trước đó, trong phiên họp của Quốc hội Mỹ, Tổng thống Ukraine cho biết, ông đánh giá cao sự hỗ trợ các trang thiết bị phi sát thương của Mỹ nhưng đó là không đủ để chấm dứt bạo lực tại miền Đông Ukraine.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn ngay sau cuộc họp với Tổng thống Barack Obama, ông Poroshenko cho biết Tổng thống Mỹ đã “nói không” với lời yêu cầu của mình cho Ukraine hưởng một tình trạng an ninh đặc biệt dù nước này không thuộc NATO.

Mặc dù vậy, ông Poroshenko cũng cho rằng mối quan hệ Kiev và Washington đã gần gũi hơn nhiều so với trước đây.

Tổng thống Ukraine nói: “Chúng tôi thực sự có nhiều hơn điều chúng tôi hỏi. Chúng tôi có đủ và hoàn toàn hài lòng với sự hợp tác với Nhà Trắng”.

Theo Theo Itar-Tass
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.