Ukraine: Xe buýt trúng mìn, hơn 20 người thương vong

Ảnh RT
Ảnh RT
TPO - Ít nhất 4 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương khi một chiếc xe buýt cán trúng mìn tại khu vực Donetsk, miền đông Ukraine vào ngày 25/3.   

Các quan chức địa phương cho hay, vụ việc xảy ra khi chiếc xe buýt vượt qua một trạm kiểm soát gần thị trấn Artemivsk, khu vực Donetsk. Tại thời điểm đó, chiếc xe buýt chở theo 26 người đang trên đường từ Artemivsk tới thành phố Horlivka.

“Theo báo cáo ban đầu, tài xế quyết định vượt qua trạm kiểm soát và lái xe trên đoạn đường đất. Khi xe chạy qua cánh đồng, bánh xe phía sau cán trúng phải mìn”, Vyacheslav Abroskin, quan chức thuộc Bộ Nội vụ Ukraine cho hay.

Vụ việc khiến 4 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương. RT dẫn lời một quan chức cánh sát ở hiện trường cho hay, tất cả nạn nhân thiệt mạng đều là nữ.

Khu vực trên bị rải nhiều mìn sau nhiều tháng diễn ra giao tranh ác liệt giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai khiến hơn 6.000 người thiệt mạng.

Theo Theo BBC, RT
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.